Ảnh: Cầu vượt 'mềm mại' nhất thủ đô trước ngày thông xe

Thời sựThứ Tư, 28/08/2013 12:50:00 +07:00

(VTC News) – Đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành các hạng mục cuối cùng để chuẩn bị cho ngày thông xe cầu vượt nhẹ Trần Khát Chân – Đại Cồ Việt.

(VTC News) – Đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành các hạng mục cuối cùng để chuẩn bị cho ngày thông xe cầu vượt nhẹ Trần Khát Chân – Đại Cồ Việt.

Cầu vượt tại nút giao Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt (nút giao với phố Huế - Bạch Mai) được khởi công từ đầu tháng 2/2013. Cây cầu dài hơn 350m, rộng 11m, dành cho 2 làn xe ô tô, 2 làn xe hỗ hợp gồm cả xe buýt với tổng mức đầu tư hơn 180 tỷ đồng.


Hà Nội, cầu vượt nhẹ, thông xe, khành thành, thi công, tiến độ
Cầu vượt nhẹ thứ 6 của Hà Nội trước ngày thông xe

Hà Nội, cầu vượt nhẹ, thông xe, khành thành, thi công, tiến độ
Các công nhân đang gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng

Sau 6 tháng thi công đến nay phần lớn kết cấu cây cầu này đã hoàn thành. Các thiết bị chiếu sáng cũng đã được lắp đặt. Đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng chuẩn bị cho ngày thông xe.

Một trong những điểm khác biệt của cây cầu này là tất cả trụ cầu đều mang hình chữ H (Hà Nội) cách điệu. Để làm được hình trụ cầu đứng xiên này, các đơn vị thiết kế đã tính toán để đảm bảo lực nâng của trụ bằng cách sử dụng các khối thép cường độ cao.

Hà Nội, cầu vượt nhẹ, thông xe, khành thành, thi công, tiến độ
 Một trong những điểm khác biệt của cây cầu này là tất cả trụ cầu đều mang hình chữ H (Hà Nội) cách điệu.

Theo dự kiến, ngày 30/8 cầu vượt này sẽ khánh thành và đưa vào sử dụng. Để đảm bảo phương tiện giao thông đi lên cầu không bị cản trở, một phần dải phân cách ở 2 đầu cầu cũng được dỡ bỏ.

Một cây cầu vượt khác cũng đang được thi công tại nút giao thông đường Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai. Cây cầu này được khởi công trong tháng 2/2013, dự kiến hoàn thành trong năm nay.

Đây là cầu vượt thứ 6 dành cho xe cơ giới trên địa bàn Hà Nội được hoàn thành từ năm 2012 đến nay nhằm mục tiêu giảm ùn tắc giao thông. Năm cây cầu vượt trước đó Hà Nội đưa vào khai thác ở các nút giao Thái Hà - Chùa Bộc, Láng - Lê Văn Lương, Láng Hạ - Nguyễn Chí Thanh, Thái Hà - Láng Hạ và Nam Hồng - Mai Dịch - Nội Bài.


Hà Minh
Bình luận
vtcnews.vn