Ảnh: Cảnh sát Philippines đụng độ người biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Manila

Thế giớiThứ Tư, 19/10/2016 19:16:00 +07:00

Reuters đưa tin, cảnh sát Philippines phải sử dụng đến hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông khoảng 1.000 người biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Manila.

Reuters dẫn lời Renato Reyes, đại diện nhóm biều tình cho biết, cảnh sát Philippines đã bắt giữ 29 người trong cuộc biểu tình và ít nhất 10 người khác được đưa đến bệnh viên sau khi va chạm với xe lực lượng an ninh. Mục đích của cuộc biểu tình được cho là để yêu cầu các binh sỹ Mỹ rời khỏi Philippines.

1

Đặc nhiệm Philippines chuẩn bị lựu đạn cay để giải tán đám đông

2

Người biểu tình đụng độ với lực lượng an ninh

3

Một số người biểu tình bị bắt giữ

4

Nhiều người bỏ chạy khi đặc nhiệm chuẩn bị lựu đạn cay

5

Cảnh sát chống bạo động Philipines làm việc trong cuộc biểu tình

6

Xe cảnh sát bảo vệ bên ngoài đại sứ quán Mỹ ở Manila

7

Đụng độ giữa cảnh sát chống bạo động và người biểu tình

8

Người biểu tình dùng sơn ném vào xe cảnh sát và trụ sở Đại sứ quán Mỹ tại Manila

9

Cảnh sát ngăn người biểu tình

11

Người biểu tình ném sơn về phía Đại sứ quán Mỹ

Tùng Đinh (Nguồn: Reuters)
Chuyên đề: Tin tức nước Mỹ
Bình luận
vtcnews.vn