Ảnh: Cảnh sát đường thuỷ kiểm tra tàu thuyền vi phạm dịp cuối năm

Tin nhanh 24hThứ Tư, 15/12/2021 14:48:00 +07:00
(VTC News) -

Lực lượng CSGT đường thủy xuất quân cùng nhiều tàu tuần tra tăng cường xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hóa, khai thác tài nguyên khoáng sản...

Ảnh: Cảnh sát đường thuỷ kiểm tra tàu thuyền vi phạm dịp cuối năm - 1

Sáng 15/12, tàu tuần tra cùng nhiều xuồng cơ động của Thủy đoàn I thuộc Cục CSGT xuất quân trên tuyến sông Đuống đoạn qua huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh).

Ảnh: Cảnh sát đường thuỷ kiểm tra tàu thuyền vi phạm dịp cuối năm - 2

Chỉ huy Thủy đoàn 1 cho biết, hiện Thuỷ đoàn 1 Cục CSGT được biên chế 4 tàu tuần tra phân bố ở Bắc Ninh, Quảng Ninh và Đà Nẵng.

Ảnh: Cảnh sát đường thuỷ kiểm tra tàu thuyền vi phạm dịp cuối năm - 3

Thời gian trước Tết Nguyên đán, lực lượng CSGT đường thuỷ sẽ tập trung xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hóa, các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, hoạt động vận tải hành khách ngang sông, theo tuyến cố định ở các tuyến vận tải trọng điểm; các cảng, bến trái phép hoặc không đủ điều kiện hoạt động...

Ảnh: Cảnh sát đường thuỷ kiểm tra tàu thuyền vi phạm dịp cuối năm - 4

Thời gian trong và sau Tết Nguyên đán, cảnh sát đường thủy tập trung vào các hoạt động ngang sông, dọc sông, theo tuyến cố định, các hoạt động du lịch, lễ hội, vui chơi, giải trí trên đường thủy nội địa.

Ảnh: Cảnh sát đường thuỷ kiểm tra tàu thuyền vi phạm dịp cuối năm - 5

Trước đó, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông phát lệnh ra quân đợt cao điểm bảo đảm an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu năm 2022.

Ảnh: Cảnh sát đường thuỷ kiểm tra tàu thuyền vi phạm dịp cuối năm - 6

Trên lĩnh vực giao thông đường bộ, CSGT tập trung lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó tập trung vào kiểm soát về nồng độ cồn, ma túy và các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt, dừng, đỗ không đúng quy định; chở hàng quá tải, quá khổ, quá số người quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định...

Ảnh: Cảnh sát đường thuỷ kiểm tra tàu thuyền vi phạm dịp cuối năm - 7

“Cán bộ chiến sĩ trong lực lượng CSGT phải chấp hành nghiêm túc quy trình công tác, thực hiện nghiêm phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho bản thân, đồng đội và người dân”, Thiếu tướng Lê Xuân Đức nhấn mạnh trong lễ xuất quân sáng nay.

Ảnh: Cảnh sát đường thuỷ kiểm tra tàu thuyền vi phạm dịp cuối năm - 8

Đợt cao điểm từ 15/12/2021 đến 14/2/2022 nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa và làm giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến.

Ảnh: Cảnh sát đường thuỷ kiểm tra tàu thuyền vi phạm dịp cuối năm - 9

Hệ thống phương tiện, camera giám sát bằng hình ảnh, cân tải trọng và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được huy động tối đa trong lần ra quân này.

Ảnh: Cảnh sát đường thuỷ kiểm tra tàu thuyền vi phạm dịp cuối năm - 10

Sau lễ ra quân, cán bộ chiến sĩ Cục CSGT đã tổ chức tuần tra kiểm soát, tuyên truyền, xử lý vi phạm trên cả tuyến đường thuỷ nội địa và tuyến đường bộ.

Đắc Huy
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp