Ảnh: Cận cảnh những tuyến phố nhếch nhác, bệ rạc bị Hải Phòng cho vào 'tầm ngắm'

Thời sựThứ Tư, 20/03/2019 12:08:00 +07:00

Hải Phòng chuẩn bị ra quân lập lại kỷ cương, dẹp bỏ những hình ảnh nhếch nhác, bệ rạc làm xấu bộ mặt đô thị của thành phố trên các tuyến đường nội thành.

2

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo, từ 1/4, các lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương sẽ ra quân lập lại trật tự vỉa hè, bảo đảm đường thông hè thoáng, không sử dụng lòng đường vỉa hè vào mục đích kinh doanh, bán hàng. Tuyến đường Lê Hồng Phong được cho là đẹp, rộng, hiện đại nhất Hải Phòng, tuy nhiên, theo ghi nhận của PV VTC News, khu vực ngã 5 đầu tuyến đường này bị hàng loạt hộ dân chiếm dụng lề đường dựng rạp bán hàng ăn, quán nước, bày bán hàng hóa...

nga 5 le hong phong 28

 Nhìn những hình ảnh này nhiều người không khỏi thắc mắc: Để chỉnh trang đô thị, mở rộng đường phố, ngân sách Nhà nước đã phải bỏ ra hàng chục, hàng trăm tỷ đồng để bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời hàng chục hộ dân chẳng lẽ chỉ để cho một số hộ đến đây kinh doanh?

chiem via he duong le lai 30

Lề đường cạnh trung tâm Thể dục thể thao quận Ngô Quyền, đối diện trụ sở UBND phường Lạch Viên trở thành tuyến phố ẩm thực sôi động. Vỉa hè trên đường Lê Lai bị hàng loạt quán cà phê chiếm dụng, xe máy dựng tràn xuống lòng đường như thể sân nhà.

xe do duong le lai 29

Trên đường Lê Lai, một gara ô tô chiếm toàn bộ vỉa hè làm "của riêng". Phía trước trụ sở của một số đơn vị, doanh nghiệp, hàng loạt ô tô đỗ ngang chiếm chọn vìa hè, khiến người dân phải đi xuống lòng đường.

10 9

Đầu đường vào một tổ dân phố văn hóa trên đường Lê Lai, hai bên bị chiếm dụng bán đồ ăn ngay dưới lòng đường.

11 11

Trên tuyến đường Cầu Đất, nhiều hộ kinh doanh chiếm luôn vỉa hè bày bán hàng hóa.

12 11

Đây là tuyến đường có đường sắt Hà Nội - Hải Phòng đi qua, cộng với việc chiếm vỉa hè bày bán hàng hóa thế này càng làm cho tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm.

13 13

Tuyến đường Tô Hiệu, quận Lê Chân, khá nhiều đoạn vỉa hè bị chiếm dụng toàn bộ, không còn lối để cho người đi bộ đi lại.

14 13

Không chỉ xe máy, vỉa hè còn bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô. 

15 15

Vỉa hè bị chiếm trọn làm nơi kinh doanh xe điện, đỗ ô tô.

16 15

Nhiều cửa hàng kinh doanh đồ thờ cúng còn bày hàng hóa xuống luôn lòng đường Tô Hiệu.

17 17

Khu vực hồ Quần Ngựa và công viên khu vực hồ An Biên cũng mọc lên hàng loạt quán cóc có mái che nhếch nhác.

18 17

Đặc biệt, khu vực Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ TP Hải Phòng biến thành cái chợ mỗi khi chiều xuống, gây mất mỹ quan đô thị nhưng không hiểu vì sao vẫn chưa bị chính quyền sở tại dẹp bỏ?

19 19

Khu vực ngã tư Quán Mau trên đường Lạch Tray thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông nhưng hai bên lề đường bị chiếm dụng hoàn toàn, thậm chí còn không có vỉa hè, xe dựng dưới lòng đường.

20 19

Người dân ngang nhiên chiếm vỉa hè, chiếm lòng đường để bày bán hàng hóa trong khi trụ sở UBND phường Lạch Tray cách đó không xa.

21 21

Còn đây là vỉa hè trước trụ sở Sở TN&MT Hải Phòng và một khách sạn kế bên, xe ô tô đỗ dàn hàng ngang chiếm trọn vỉa hè. 

22 22

Vỉa hè đường Lạch Tray bị chiếm trọn làm "sân nhà" của nhiều hộ kinh doanh ven đường.

24 22

Trên tuyến đường Phạm Văn Đồng (từ trung tâm Thành phố ra Khu du lịch Đồ Sơn), đoạn qua phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, vỉa hè đã bị hàng chục hộ chiếm dụng dựng rạp bày bán hàng hóa suốt ngày đêm. 

25 24

 Từ 1/4, Hải Phòng sẽ ra quân dẹp vỉa hè trên các tuyến đường: Phạm Văn Đồng (từ điểm giao đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đến cầu Rào), Lạch Tray, Cầu Đất, Hoàng Văn Thụ, Lê Hồng Phong, khu vực xung quanh hồ Quần Ngựa, hồ An Biên, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đường Lê Thánh Tông, đường Hoàng Diệu và khu vực hồ Quần Ngựa, tuyến đường từ Cảng Hoàng Diệu đến cầu Quay… 

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn