Ảnh: Cận cảnh hai du thuyền 5 sao chở gần 8.000 du khách quốc tế đến Hạ Long

Thời sựThứ Tư, 26/12/2018 14:58:00 +07:00

Cảng tàu khách du lịch quốc tế chuyên biệt Hạ Long (Quảng Ninh) vừa đón liên tiếp hai chuyến tàu 5 sao chở gần 8.000 khách du lịch và thuyền viên cập bến thành công.

1.1

Sáng 25 và 26/12, Cảng hành khách quốc tế Hạ Long (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) - cảng tàu khách du lịch quốc tế chuyên biệt đầu tiên của Việt Nam do doanh nghiệp tư nhân đầu tư đón liên tiếp hai chuyến tàu 5 sao. 

1

Hai con tàu chở gần 8.000 khách du lịch và thuyền viên đến tham quan Vịnh Hạ Long và một số danh thắng của Quảng Ninh.

3 3

Trong đó, tàu World Dream với sức chứa hơn 5.000 người, là chuyến tàu lớn nhất cập cảng này kể từ khi đi vào hoạt động.

5 3

Tàu World Dream (bên phải) thuộc hãng tàu Dream Cruise (Hong Kong) dài 335,2m, quy mô 18 tầng, có trọng tải 15.370 DWT và sức chứa tối đa lên tới 5.400 du khách và thuyền viên.

6 5

Ngày 26/12, World Dream đã cập Cảng tàu khách du lịch quốc tế Hạ Long mang theo gần 5.000 du khách và thuyền viên đến với Hạ Long.

8 7

Hình ảnh hai tàu du lịch 5 sao nhìn từ flycam.

9 7

Đây là lần đầu tiên cảng tàu hiện đại nhất Việt Nam đón hai tàu quốc tế 5 sao neo đậu cùng lúc tại cảng.

10 9

Trước đó, ngày 25/12, tàu Celebrity Millennium thuộc hãng tàu biển Royal Caribbean Cruise Lines của Mỹ cũng cập bến Cảng tàu khách du lịch quốc tế Hạ Long.

11 9

Trước khi Cảng tàu khách du lịch quốc tế Hạ Long được xây dựng, Việt Nam chưa có cảng đón tàu khách chuyên dụng nên các bến cảng hàng hóa phải gánh đồng thời 2 trách nhiệm, vừa khai thác theo công năng, vừa kết hợp đón tàu du lịch quốc tế khi có cầu cảng trống. Do đó, khách du lịch tới Việt Nam bằng đường biển gặp không ít bất cập hoặc thiếu thiện cảm: bị chào đón chung với hàng hoá, bị tăng bo vào bờ bằng tender…

12 11

Việc Cảng tàu khách du lịch quốc tế Hạ Long đi vào hoạt động mở ra cơ hội mới cho sự tăng tốc và phát triển của du lịch Hạ Long nói riêng cũng như du lịch tỉnh Quảng Ninh nói chung. Đồng thời sẽ là đòn bẩy thu hút dòng khách quốc tế sang trọng đến với thành phố di sản, tạo đà cho du lịch bứt phá.

14 13

Hàng nghìn khách du lịch có dịp ngắm vịnh Hạ Long từ trên du thuyền 5 sao.

13 11

Mới đây, cũng trên một chuyến tàu biển cập Cảng tàu khách du lịch quốc tế Hạ Long, ngành du lịch Việt Nam vui mừng đón vị khách quốc tế thứ 15 triệu trong năm 2018.

15 13

Phát biểu tại lễ đón vị khách thứ 15 triệu, ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, cho biết: "Đây là một ngày đáng nhớ đối với ngành du lịch Việt Nam. Kể từ sau dấu mốc đón vị khách quốc tế thứ 1 triệu vào năm 1994, du lịch Việt Nam đã tăng trưởng mạnh. Sự kiện đón vị khách quốc tế thứ 15 triệu là một mốc son đáng tự hào của ngành du lịch, chứng minh rằng Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến thân thiện, hấp dẫn, an toàn, được ghi nhận trong lòng bạn bè quốc tế".

Cảng tàu khách du lịch quốc tế Hạ Long là cảng tàu khách du lịch quốc tế chuyên biệt đầu tiên của Việt Nam có tổng vốn gần 1.100 tỷ đồng, do Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long đầu tư. Đây là công trình giao thông bến cảng cấp đặc biệt, được thiết kế đón tàu có tải trọng lớn nhất lên đến 225.000 GRT, với tổng số người lên đến 8.460 (gồm cả hành khách, thủy thủ đoàn), phục vụ được 2 tàu đậu cùng lúc.

Các hạng mục chính của công trình gồm: cầu cảng, cầu dẫn, bến du thuyền, nhà ga hành khách, nhà công vụ của cơ quan chức năng. Trong đó bến cảng khách dài 406m gồm 6 trụ neo; sảnh đón khách dài 130m, rộng 30m, bến du thuyền được thiết kế hiện đại, đẳng cấp…

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn