Ảnh: Cận cảnh cẩu 500 tấn trục vớt cầu Ghềnh

Thời sựChủ Nhật, 27/03/2016 05:29:00 +07:00

Sáng nay (27/3), một chiếc cần cẩu nặng 500 tấn đã được sà lan chở ra giữa sông sát khu vực nhịp cầu Ghềnh bị sập để tiến hành trục vớt.

Sáng nay (27/3), một chiếc cần cẩu nặng 500 tấn đã được sà lan chở ra giữa sông sát khu vực nhịp cầu Ghềnh bị sập để tiến hành trục vớt.

Ông Đặng Trung Thành, Phó Cục trưởng Cục QLXD công trình giao thông (Bộ GTVT), cho biết, theo kế hoạch trục vớt cầu Ghềnh, sáng nay sẽ tiếp tục rung đóng cọc xuống sông Đồng Nai chốt cố định sà lan tại vị trí trục vớt.

Quan sát tại hiện trường, chiếc sà lan được xoay ngang móc vào nhịp 2 đang treo để các thợ lặn tiếp tục cắt và hạ xuống nước. Ngoài ra 4 ống sắt neo cố định đã được lực lượng thi công thực hiện và trong chiều nay sẽ tiếp tục các bước tiếp theo.

Đến 11h20, nước sông Đồng Nai đang xuống nhanh tạo điều thuận lợi cho công tác neo đậu. Và ngay tại vị trí nhịp cầu Ghềnh sập xuống dưới sông, lực lượng người nhái vẫn đang tiếp tục thay phiên nhau lặn ngụp dưới sông để tiến hành cắt các hạng mục dưới lòng sông Đồng Nai.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận trong sáng nay.
Cắt ray tàu phục vụ công tác trục vớt
Cắt ray tàu phục vụ công tác trục vớt 
Lực lượng chức năng giám sát tại hiện trường
Lực lượng chức năng giám sát tại hiện trường 
Lực lượng phối hợp cũng sẵn sàng
Lực lượng phối hợp cũng sẵn sàng 
Đóng cọc để cố định sà lan chở cẩu 500 tấn
Đóng cọc để cố định sà lan chở cẩu 500 tấn 
Sáng nay, việc cố định sà lan chở cẩu 500 tấn đã hoàn tất
Sáng nay, việc cố định sà lan chở cẩu 500 tấn đã hoàn tất 
Trong khi lực lượng chức năng tiến hành công việc, tàu bè vẫn qua lại bình thường theo sự điều tiết
Trong khi lực lượng chức năng tiến hành công việc, tàu bè vẫn qua lại bình thường theo sự điều tiết 
Nhiều người dân TP Biên Hòa chứng kiến việc trục vớt nhịp cầu sập
Nhiều người dân TP Biên Hòa chứng kiến việc trục vớt nhịp cầu sập 

Video: Bắt 2 nghi can lái sà lan đâm sập cầu Ghềnh

Nguồn: Báo Tổ Quốc
Bình luận
vtcnews.vn