Ảnh: Cận cảnh 'biệt phủ' xây không phép ở Huế

Thời sựThứ Tư, 07/09/2016 17:24:00 +07:00

"Biệt phủ" rộng lớn với lối kiến trúc nguy nga, tráng lệ được xây dựng trên khu đất ở Huế mà chưa có sự cho phép của chính quyền địa phương.

"Biệt phủ" nằm trên khu đất rộng hơn 6.728m2 nằm trên đường Dạ Lê (phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế), thuộc quyền sở hữu của bà Trương Thị Kim (SN 1945).

Video: Cận cảnh "biệt phủ" xây dựng không phép ở Huế

Nơi này được xây dựng theo phong cách nhà rường Huế xưa, các chi tiết nhà cửa đều lộng lẫy, tráng lệ như phủ vua chúa thời xưa.

Bên cạnh đó, nơi này còn trồng rất nhiều cây cổ thụ quý giá, trong đó phải kể đến 3 cây sứ cổ thuộc hàng cực kỳ quý hiếm, được đánh giá là chỉ có trong Đại nội Huế.

Một số hình ảnh trong "biệt phủ" xây dựng không phép trên khu đất ở Huế được PV VTC News ghi lại:

14256216_1098792700210783_1988306437_n

Cổng vào "biệt phủ" nằm trên một con đường bê tông độc đạo cách đường chính Dạ Lê (phường Thủy Phương) khoảng 200 mét. 

14287508_1098792320210821_1707207746_n (1)

 Án ngữ hai bên cổng vào "biệt phủ" là hai cây sưa quý hiểm

14256339_1098792760210777_308811409_n

Một hồ nước rộng lớn trong "biệt phủ" đang được xây dựng bờ kè. 

14249114_1098792496877470_1944703922_n

 

14256782_1098792466877473_1624332119_n

 Các công trình trong "biệt phủ" được xây dựng theo lối nhà rường ở Huế xưa, sự nguy nga, hoành tráng khiến nhiều người cứ ngỡ đang lạc vào một vương phủ nào đó.

14218577_1098792470210806_1715698052_n

 Công trình nhà rường trong "biệt phủ" này được xây dựng bằng gỗ và trạm trổ rất tinh tế

14287750_1098792423544144_268686629_n

 Hàng mai có giá trí lớn được đặt dọc lối vào khu nhà rường chính của "biệt phủ".

14287548_1098792413544145_1069973074_n

 Vườn lan trong khu "biệt phủ" với nhiều loại lan khác nhau và hoa có màu sắc rất đẹp.

14249122_1098792340210819_902644792_n

 

14218092_1098792330210820_20217576_n

 

14256236_1098792446877475_1518875773_n

 Những hòn non bộ, cây bonsai trong "biệt phủ" không phép.

14281484_1098792230210830_1909648914_n

 

14218004_1098792273544159_1910350116_n

 Những sập gỗ và tượng gỗ đang đắp bạt chờ mang đi bài trí trong "biệt phủ".

14256757_1098792453544141_1625542300_n

 Theo ông Võ Thanh Bình – Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã Hương Thủy cho biết, khu đất nói trên đứng tên bà Trương Thị Kim.

14256718_1098792483544138_1828747357_n

Cây sứ cổ thụ trong "biệt phủ" xây dựng không phép ở Huế. 

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn