Ảnh: Các cửa ngõ vào TP.HCM thông thoáng sau kỳ nghỉ Tết

Thời sựThứ Ba, 16/02/2021 20:10:00 +07:00
(VTC News) -

Hôm nay (mùng 5 Tết) là ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, những năm trước ngày này các cửa ngõ vào TP.HCM ùn tắc, năm nay tình trạng này không xảy ra.

Ảnh: Các cửa ngõ vào TP.HCM thông thoáng sau kỳ nghỉ Tết - 1

Ngày 16/2, ghi nhận của PV VTC News tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai và TP.HCM nhiều tuyến đường thông thoáng, không ùn tắc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Ảnh: Các cửa ngõ vào TP.HCM thông thoáng sau kỳ nghỉ Tết - 2

Ghi nhận nhanh ở Quốc lộ 51 (thuộc phường Kim Dinh, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), lúc 8h50 ngày 16/2, đường thông thoáng, phương tiện lưu thông trên tuyến đường rất ít.

Ảnh: Các cửa ngõ vào TP.HCM thông thoáng sau kỳ nghỉ Tết - 3

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên người dân TP.HCM về các tỉnh đón Tết giảm, kéo theo lượng người dân trở lại TP.HCM sau Tết cũng giảm đáng kể. Cụ thể, lúc 9h37 ngày 16/2, cũng tại Quốc lộ 51 (đoạn qua xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) các phương tiện di chuyển bình thường, đường thông thoáng.

Ảnh: Các cửa ngõ vào TP.HCM thông thoáng sau kỳ nghỉ Tết - 4

Lúc 13h ngày 16/2, tại bến phà Cát Lái nối Đồng Nai và TP.HCM, rất ít xe máy chờ qua phà để trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.

Ảnh: Các cửa ngõ vào TP.HCM thông thoáng sau kỳ nghỉ Tết - 5

Anh Nam (quê Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết: "Ngày mai là công ty tôi bắt đầu làm việc trở lại, nên tôi nhanh chóng lên Sài Gòn. Có lẽ do ảnh hưởng dịch COVID-19 mà hôm nay đường thông thoáng, không ùn tắc".

Ảnh: Các cửa ngõ vào TP.HCM thông thoáng sau kỳ nghỉ Tết - 6

Còn tại TP.HCM, hầu hết các tuyến cửa ngõ, nhà ga, bến xe... đều rất thông thoáng, không đông đúc hay ùn tắc như mọi năm.

Ảnh: Các cửa ngõ vào TP.HCM thông thoáng sau kỳ nghỉ Tết - 7

Lúc 17h10 ngày 16/2, tại đường Nguyễn Văn Linh (đoạn đường đi qua huyện Bình Chính) nhiều người tay xách, nách mang đồ đạc trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết.

Ảnh: Các cửa ngõ vào TP.HCM thông thoáng sau kỳ nghỉ Tết - 8

18h, ngày 16/2, tại bến xe miền Đông (thuộc quận Bình Thạnh) vắng hơn rất nhiều so với năm ngoái.

Ảnh: Các cửa ngõ vào TP.HCM thông thoáng sau kỳ nghỉ Tết - 9

Hình ảnh xe ôm bến xe miền Đông “ế ẩm” vì lượng khách sụt giảm do dịch COVID-19.

Ảnh: Các cửa ngõ vào TP.HCM thông thoáng sau kỳ nghỉ Tết - 10

18h45, ngày 16/2, tại đại lộ Võ Văn Kiệt (thuộc Quận 5, TP.HCM) giao thông khá thông thoáng trong khi những năm trước tuyến đường này xảy ra kẹt xe cục bộ do lượng người đổ về các quận, huyện khá đông sau kỳ nghỉ Tết.

KHUẤT NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn