Ảnh: Bộ đội, công an xuyên đêm dầm mình trong mưa lũ đưa dân đến nơi an toàn

Đời sốngChủ Nhật, 25/10/2020 12:00:00 +07:00
(VTC News) -

Trong trận lũ kinh hoàng ở Hà Tĩnh, các cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an xuyên đêm dầm mình trong mưa lũ đưa người dân đến nơi an toàn

Video: Bộ đội, công an dầm mình trong mưa lũ đưa người dân Hà Tĩnh đến nơi an toàn

Ảnh: Bộ đội, công an xuyên đêm dầm mình trong mưa lũ đưa dân đến nơi an toàn - 1

Từ ngày 17-22/10, mưa lớn kéo dài, hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) xả lũ làm nhiều địa phương của huyện Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà... bị ngập sâu trong nước. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an ngâm mình trong nước lũ, đưa người dân đến nơi an toàn.

Ảnh: Bộ đội, công an xuyên đêm dầm mình trong mưa lũ đưa dân đến nơi an toàn - 2

Theo người dân tại các vùng bị ngập sâu ở huyện Cẩm Xuyên, đây là trận lũ lớn nhất từ trước đến nay, nước lũ lên quá nhanh khiến người dân trở tay không kịp. Tất cả tài sản, gia súc gia cầm đều bị nhấn chìm trong nước lũ, thiệt hại rất lớn.

Ảnh: Bộ đội, công an xuyên đêm dầm mình trong mưa lũ đưa dân đến nơi an toàn - 3

Mốt số vùng ở xã Cẩm Mỹ, xã Cẩm Duệ, xã Cẩm Vịnh, xã Cẩm Thành... (thuộc huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) nước ngập sâu từ 5-6m, người dân không kịp di dời phải trèo lên mái nhà trú ẩn chờ được cứu hộ.

Ảnh: Bộ đội, công an xuyên đêm dầm mình trong mưa lũ đưa dân đến nơi an toàn - 4

Mưa lũ cũng phá hủy nhiều công trình giao thông, hồ đập, kè biển, trường học, trạm y tế, các tuyến đường bị ngập sâu chia cắt giao thông. Các chiến sĩ phải dùng thuyền và lội bộ trong nước lũ để tiếp tế lương thực, nước uống kịp thời cho người dân.

Ảnh: Bộ đội, công an xuyên đêm dầm mình trong mưa lũ đưa dân đến nơi an toàn - 5

Hàng trăm chiến sĩ bộ đôi, công an cùng các phương tiện đã kịp thời có mặt cùng các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương ứng cứu người dân. Suốt nhiều giờ các chiến sĩ dầm mình trong mưa lũ tiếp tế lương thực và đưa người dân đến nơi an toàn.

 

Ảnh: Bộ đội, công an xuyên đêm dầm mình trong mưa lũ đưa dân đến nơi an toàn - 6

Trước tình hình lũ dâng nhanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã lệnh sơ tán gần 15.000 hộ dân ở các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh khi hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả lũ.

Ảnh: Bộ đội, công an xuyên đêm dầm mình trong mưa lũ đưa dân đến nơi an toàn - 7

Các chiến sĩ dầm mình trong mưa lũ đưa người dân đến nơi an toàn. (Ảnh: VOV)

Ảnh: Bộ đội, công an xuyên đêm dầm mình trong mưa lũ đưa dân đến nơi an toàn - 8

Các loại phương tiện được huy động kịp thời để di dời người dân tránh lũ. (Ảnh: VOV)

PHAN ẤN
Bình luận
vtcnews.vn