Ảnh: Biển người đội nắng, chen chân đến Phủ Tây Hồ làm lễ đầu năm

Thời sựThứ Năm, 07/02/2019 18:33:00 +07:00

Mùng 3 Tết Kỷ Hợi, dưới cái nắng nóng oi bức như mùa hè, hàng nghìn người chen chân đến Phủ Tây Hồ làm lễ cầu may.

IMG_0810

Ngày 7/2 (tức mùng 3 Tết Kỷ Hợi), hàng nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đi lễ đầu năm. Thời tiết nắng nóng như mùa hè, số lượng người đổ về ngày một đông khiến cho khuôn viên Phủ Tây Hồ ngột ngạt, quá tải. 

IMG_0805 3

Đường dẫn vào Phủ luôn chật cứng người, người dân đến đây làm lễ phải gửi xe ở ngoài xa và đi bộ vào trong. 

IMG_0819 4

 Phủ Tây Hồ mở cửa từ 5h đến 21h ngày mùng 1 đến 15 tháng Giêng, ngày thường chỉ mở đến 18h.

IMG_0837 6

 Khuôn viên trong Phủ luôn chật kín người đến dâng hương, làm lễ.

IMG_0835 5

Thời tiết nắng nóng có lúc trên 30 độ, lượng người đông đúc cùng khói hương khiến không khí trở nên ngột ngạt.

IMG_0844 17

 Hương và lễ vật luôn phải được nâng cao để vượt qua dòng người chen lấn.

IMG_0860 7

 Khu vực điện thờ kế bên cũng tấp nập người đến lễ bái.

IMG_0865 8

 Nhiều người không thể chen chân vào trong điện thờ nên phải bái vọng từ bên ngoài.

IMG_0895 10

Bên trong điện thời chính luôn đông nghẹt người, cảnh tượng chen lấn, nhích từng bước một thường xuyên diễn ra. 

IMG_0900 11

 Dòng người tiến vào điện thờ chính ngày càng đông hơn.

IMG_0868 18

Điện thờ phụ cũng chật kín người làm lễ. 

IMG_0914 12

Người dân chen chân tại khu vực làm lễ phía bên ngoài sân.

IMG_0915 13

 

IMG_0930 14

 

IMG_0935 15

 

IMG_0921 16

Càng về chiều, lượng người đổ về Phủ Tây Hồ càng đông hơn.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn