Ảnh: 'Biển người' đổ về trong ngày cuối đợt nghỉ lễ, cửa ngõ Thủ đô tắc cứng

Thời sựThứ Ba, 01/05/2018 20:11:00 +07:00

Chiều nay (1/5), lượng phương tiện đổ về Hà Nội đông đúc, nhiều tuyến đường cửa ngõ, bến xe trở nên quá tải do lượng người trở về Thủ đô sau dịp nghỉ lễ tăng cao.

Chiều nay (1/5), người dân từ các tỉnh trở về Hà Nội chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên sau kì nghỉ lễ khiến giao thông gặp khó khăn ngay trước khung giờ cao điểm.

1 (1)

Ghi nhận tại đường Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) cửa ngõ phía Nam của Hà Nội ngay trước khung giờ cao điểm buổi chiều mật độ phương tiện đã trở nên đông đúc. 

2 (1)

Tại đường Giải Phóng nơi có 2 bến xe lớn là Giáp Bát và Nước Ngầm, những chiếc xe bus “chôn chân” giữa làn phương tiện. 

3 (1) 3

Điểm giao cắt Pháp Vân với đường Giải Phóng hàng dài ô tô ùn ứ. 

4 (1) 4

Thời tiết Hà Nội về chiều trở nên nắng nóng cùng lượng khí khải phương tiện dày đặc khiến người tham gia giao thông cảm thấy ngột ngạt, khó chịu.

5 (1) 5

 

6 (1) 6

 

7 (1) 7

Lực lượng chức năng được điều động từ sớm để xử lý, phân luồng giao thông, tránh xảy ra ùn tắc. 

8 (1) 8

 

9 (1) 9

 Hành khách xếp hàng dài tại điểm chờ xe buýt trước bến xe Giáp Bát.

10 (1) 10

Tại các bến xe lớn của Hà Nội, lượng người di chuyển bằng xe khách cũng rất đông.

11 11

Khuôn mặt đầy mệt mỏi của vị khách lớn tuổi sau chuyến xe trở về Hà Nội. 

12 12

Hành khách ngồi nghỉ kín một góc sảnh chờ của bến xe Giáp Bát. 

13 13

Hình ảnh “kinh hoàng” khi hàng trăm người chờ để lên một chuyến xe buýt. 

15 14

Cô Tuyết (hành khách từ Ninh Bình) chia sẻ: “Hôm nay tôi mang gạo, rau và trứng lên cho các con ở Hà Nội, dù không bị nhà xe tăng giá nhưng hiện tượng nhồi nhét khách làm tôi thấy rất mệt mỏi”. 

16 16

Ai ai lên Hà Nội cũng khệ nệ những món quà quê - “đặc sản” của những kỳ nghỉ lễ dài. 

Video: Chặn một phần đường Cát Linh, giao thông ùn tắc, hỗn loạn

Chí Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn