Ảnh: Bí thư, Chủ tịch Hà Nội thị sát chốt kiểm soát dịch 'vùng đỏ'

Tin nóngThứ Bảy, 04/09/2021 11:58:16 +07:00
(VTC News) -

Bí thư Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch Chu Ngọc Anh kiểm tra công tác lập chốt, chuẩn bị kiểm soát chặt người và phương tiện ra vào phân vùng 1 (vùng đỏ).

Ảnh: Bí thư, Chủ tịch Hà Nội thị sát chốt kiểm soát dịch 'vùng đỏ' - 1

Sáng 4/9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh đã trực tiếp kiểm tra công tác lập chốt chuẩn bị kiểm soát chặt người và phương tiện sau khi đã phân vùng chống dịch.

Ảnh: Bí thư, Chủ tịch Hà Nội thị sát chốt kiểm soát dịch 'vùng đỏ' - 2

Bí thư Đinh Tiến Dũng và Chủ tịch Chu Ngọc Anh thị sát chốt kiểm soát trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

Ảnh: Bí thư, Chủ tịch Hà Nội thị sát chốt kiểm soát dịch 'vùng đỏ' - 3

Tại cuộc thị sát, Bí thư Thành uỷ Hà Nội đánh giá chốt kiểm dịch trên sẽ rất áp lực vì lưu lượng phương tiện đông. Đây có thể coi là một trong những chốt kiểm dịch có số lượng xe lưu thông qua đông nhất của Thủ đô. 

Ảnh: Bí thư, Chủ tịch Hà Nội thị sát chốt kiểm soát dịch 'vùng đỏ' - 4

Bí thư Đinh Tiến Dũng đề nghị các cán bộ, chiến sĩ tại chốt sớm triển khai phương án mở lối để các xe không đủ điều kiện tiếp tục lưu thông quay đầu tránh gây ùn tắc.

Ảnh: Bí thư, Chủ tịch Hà Nội thị sát chốt kiểm soát dịch 'vùng đỏ' - 5

Thiếu tá Trần Quang Chinh cho biết, trong sáng nay đối với các trường hợp có giấy đi đường tuy nhiên còn thiếu một số giấy tờ tuỳ thân khác đơn vị chỉ nhắc nhở.

Ảnh: Bí thư, Chủ tịch Hà Nội thị sát chốt kiểm soát dịch 'vùng đỏ' - 6

Tất cả người và phương tiện qua chốt đều bị kiểm tra.

Ảnh: Bí thư, Chủ tịch Hà Nội thị sát chốt kiểm soát dịch 'vùng đỏ' - 7

Theo Công an thành phố, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về kiểm soát, phong tỏa triệt để phương tiện, người dân từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài giữa các vùng, đúng nguyên tắc cách ly, ngăn ngừa lây nhiễm chéo, Công an sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND quận, huyện tổ chức chốt trực, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào vùng 1.

Ảnh: Bí thư, Chủ tịch Hà Nội thị sát chốt kiểm soát dịch 'vùng đỏ' - 8

39 chốt trực sẽ được triển khai từ 7h ngày 4/9 cho đến khi có chỉ đạo mới của Thành phố. Các chốt sẽ trực 24/24h, chia làm 4 ca, mỗi ca 6 tiếng đồng hồ.

Ảnh: Bí thư, Chủ tịch Hà Nội thị sát chốt kiểm soát dịch 'vùng đỏ' - 9

Xe luồng xanh được kiểm soát nghiêm.

Ảnh: Bí thư, Chủ tịch Hà Nội thị sát chốt kiểm soát dịch 'vùng đỏ' - 10

Ngoài kiểm tra giấy đi đường, lực lượng y tế còn kiểm tra thân nhiệt.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn