Ảnh: Bệnh viện dã chiến Thuận Kiều Plaza khoác áo mới sau 14 ngày cải tạo

Đời sốngThứ Tư, 21/07/2021 15:00:00 +07:00
(VTC News) -

Sau 14 ngày gấp rút thi công, Bệnh viện dã chiến số 5 Thuận Kiều Plaza đã hoàn thành, khoác lên mình chiếc áo mới và sẵn sàng bàn giao cho ngành Y tế TP.HCM.

Ảnh: Bệnh viện dã chiến Thuận Kiều Plaza khoác áo mới sau 14 ngày cải tạo - 1

Ngày 21/7, chủ đầu tư trung tâm thương mại The Garden Mall (Thuận Kiều Plaza) cho biết, công tác bàn giao Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 số 5 cho ngành Y tế TP.HCM sẽ diễn ra trong hôm nay.

Ảnh: Bệnh viện dã chiến Thuận Kiều Plaza khoác áo mới sau 14 ngày cải tạo - 2

The Garden Mall là cơ sở kinh doanh tư nhân đầu tiên được trưng dụng phục vụ cho mục đích điều trị bệnh nhân COVID-19 của TP.HCM.

Ảnh: Bệnh viện dã chiến Thuận Kiều Plaza khoác áo mới sau 14 ngày cải tạo - 3

Ghi nhận của PV VTC News, cấu trúc của trung tâm thương mại đã được biến đổi hoàn toàn. Tầng một trở thành điểm tiếp nhận, sàng lọc bệnh nhân. Hai tầng trên mỗi tầng có 10 gian phòng lớn để kê giường bệnh. Tại mỗi tầng đều có phòng hồi sức cấp cứu.

Ảnh: Bệnh viện dã chiến Thuận Kiều Plaza khoác áo mới sau 14 ngày cải tạo - 4

Thời gian qua, gần 700 công nhân, kỹ sư đã được huy động làm việc ngày đêm để hoàn thành việc thi công bệnh viện.

Ảnh: Bệnh viện dã chiến Thuận Kiều Plaza khoác áo mới sau 14 ngày cải tạo - 5
Ảnh: Bệnh viện dã chiến Thuận Kiều Plaza khoác áo mới sau 14 ngày cải tạo - 6
Ảnh: Bệnh viện dã chiến Thuận Kiều Plaza khoác áo mới sau 14 ngày cải tạo - 7

Đội ngũ công nhân vui mừng sau khi thi công xong bệnh viện đúng theo dự kiến để kịp thời bàn giao cho thành phố sử dụng thu dung điều trị F0.

Ảnh: Bệnh viện dã chiến Thuận Kiều Plaza khoác áo mới sau 14 ngày cải tạo - 8

Bệnh viện gồm 3 tầng với tổng diện tích hơn 30.000m2, quy mô gần 1.000 giường bệnh, chuyên tiếp nhận điều trị các bệnh nhân COVID-19 nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Ảnh: Bệnh viện dã chiến Thuận Kiều Plaza khoác áo mới sau 14 ngày cải tạo - 9

Mỗi đầu giường bệnh đều có nút nhấn khẩn để bệnh nhân nhanh chóng nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ đội ngũ y bác sĩ.

Ảnh: Bệnh viện dã chiến Thuận Kiều Plaza khoác áo mới sau 14 ngày cải tạo - 10

Các phân khu chức năng cơ bản tại bệnh viện gồm Khu điều hành, hành chính; Khu tiếp nhận sàng lọc và phân loại người bệnh; Khu chẩn đoán hình ảnh; Khu xét nghiệm; Khu chăm sóc, điều trị người bệnh mức độ nhẹ; Khu chăm sóc đặc biệt; Khu cung cấp thức ăn; Khu tiếp nhận hàng hoá thân nhân; Khu xử lý rác thải.

Ảnh: Bệnh viện dã chiến Thuận Kiều Plaza khoác áo mới sau 14 ngày cải tạo - 11

Hệ thống quạt được lắp đặt riêng biệt cho từng khu vực.

Ảnh: Bệnh viện dã chiến Thuận Kiều Plaza khoác áo mới sau 14 ngày cải tạo - 12
Ảnh: Bệnh viện dã chiến Thuận Kiều Plaza khoác áo mới sau 14 ngày cải tạo - 13

Bên cạnh các thiết bị y tế phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 triệu chứng nhẹ, bệnh viện cũng trang bị thêm máy thở, oxy lưu động và 2 xe cứu thương túc trực tại bệnh viện 24/24.

Ảnh: Bệnh viện dã chiến Thuận Kiều Plaza khoác áo mới sau 14 ngày cải tạo - 14

Khu vực phòng vệ sinh được lắp đặt mới hoàn toàn để đảm bảo các tiêu chuẩn sinh hoạt cho người bệnh và các cán bộ y tế.

Ảnh: Bệnh viện dã chiến Thuận Kiều Plaza khoác áo mới sau 14 ngày cải tạo - 15

Ở phía cửa ra vào các phòng bệnh được lắp đặt máy khử khuẩn áp lực âm thổi dung dịch diệt khuẩn dạng hơi sương tăng khả năng khử khuẩn hàng ngày cho các nhân viên y tế, y bác sĩ và đội ngũ bảo vệ.

Ảnh: Bệnh viện dã chiến Thuận Kiều Plaza khoác áo mới sau 14 ngày cải tạo - 16
Ảnh: Bệnh viện dã chiến Thuận Kiều Plaza khoác áo mới sau 14 ngày cải tạo - 17
Ảnh: Bệnh viện dã chiến Thuận Kiều Plaza khoác áo mới sau 14 ngày cải tạo - 18

Các căn hộ mẫu của The Garden Residence được trưng dụng làm nơi nghỉ ngơi và làm việc cho đội ngũ y bác sĩ sau những giờ làm việc, chăm sóc bệnh nhân COVID-19.

Ảnh: Bệnh viện dã chiến Thuận Kiều Plaza khoác áo mới sau 14 ngày cải tạo - 19

Bác sĩ Nguyễn Đức Minh, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM - Giám Đốc Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 5 tại The Garden Mall chia sẻ: “Tôi thật sự trân trọng những nỗ lực hết sức của đơn vị tài trợ để cố gắng đáp ứng các yêu cầu của Sở Y tế đề ra. Tôi mong rằng bệnh viện dã chiến số 5 sẽ hoạt động thuận lợi và đội ngũ y bác sĩ có thể điều trị tốt nhất cho bệnh nhân, giúp mọi người sớm trở về với cuộc sống bình yên”.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp