Ảnh: Bến xe miền Đông đìu hiu chưa từng thấy ngày mùng 7 Tết

Tin nhanh 24hThứ Năm, 18/02/2021 11:59:00 +07:00
(VTC News) -

Dù đang trong thời điểm người lao động trở lại TP.HCM sau những ngày nghỉ Tết, thế nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bến xe miền Đông lại vắng vẻ lạ thường.

Ảnh: Bến xe miền Đông đìu hiu chưa từng thấy ngày mùng 7 Tết - 1

Sáng 18/2 (mùng 7 Tết) Bến xe miền Đông vắng lặng lạ thường. Khác với mọi năm đây là thời điểm người lao động từ các tỉnh thành tấp nập đổ về TP.HCM để làm việc thì năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, bến xe chỉ thưa thớt vài người.

Ảnh: Bến xe miền Đông đìu hiu chưa từng thấy ngày mùng 7 Tết - 2

Theo ghi nhận của PV VTC News, những băng ghế dài dành cho hành khách ngồi chờ thường ngày rất đông người ngồi nhưng hiện nay rất ảm đạm, chỉ lác đác vài người.

Ảnh: Bến xe miền Đông đìu hiu chưa từng thấy ngày mùng 7 Tết - 3

Cảnh đìu hiu, vắng vẻ hiếm thấy tại Bến xe miền Đông vào ngày mùng 7 Tết.

Ảnh: Bến xe miền Đông đìu hiu chưa từng thấy ngày mùng 7 Tết - 4

Thỉnh thoảng mới có một vài hành khách đến các quầy để mua vé.

Ảnh: Bến xe miền Đông đìu hiu chưa từng thấy ngày mùng 7 Tết - 5

Ông Hùng - nhân viên bảo vệ tại Bến xe miền Đông cho biết, cảnh tượng này rất hiếm khi xảy ra, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên người dân ngại đi lại, đặc biệt là những chỗ đông người, do vậy năm nay lượng hành khách trở về bến xe chỉ còn khoảng 20% so với mọi năm.

Ảnh: Bến xe miền Đông đìu hiu chưa từng thấy ngày mùng 7 Tết - 6

Đại diện nhiều hãng xe cũng cho biết, đợt dịch vừa rồi bùng phát tại TP.HCM và một số tỉnh, thành khác khiến nhiều hành khách hủy vé, chọn phương án ở lại TP.HCM ăn Tết vì vậy các hãng xe đều thất thu so với mọi năm.

Ảnh: Bến xe miền Đông đìu hiu chưa từng thấy ngày mùng 7 Tết - 7

Bến xe Miền Đông là bến xe khách lớn nhất TP.HCM về lượng khách vận chuyển mỗi năm và về lưu lượng xe mỗi ngày. Bến xe này là đầu mối cho tất cả các chuyến xe khách đi và đến TP.HCM từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và cả một số tuyến từ các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Thế nhưng do dịch COVID-19, bến xe này hiện chỉ còn đìu hiu hơn chục hành khách, chủ yếu là bóng dáng của nhân viên các nhà xe.

Ảnh: Bến xe miền Đông đìu hiu chưa từng thấy ngày mùng 7 Tết - 8

Để phòng, chống dịch COVID-19, trước khi ra xe để di chuyển, hành khách được đo nhiệt độ.

Ảnh: Bến xe miền Đông đìu hiu chưa từng thấy ngày mùng 7 Tết - 9

Từ sáng 17/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) phối hợp với Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh và Bến xe Miền Đông tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên đối với hành khách đến từ các tỉnh có dịch COVID-19.

Ảnh: Bến xe miền Đông đìu hiu chưa từng thấy ngày mùng 7 Tết - 10

Trong phòng chờ, không còn cảnh chen lấn chỗ ngồi như mọi năm, một vài hành khách tranh thủ chợp mắt trước lúc ra xe.

Ảnh: Bến xe miền Đông đìu hiu chưa từng thấy ngày mùng 7 Tết - 11

Do người dân ngại di chuyển, sợ về địa phương sẽ phải cách ly nên nhiều nhà xe trong buổi sáng chỉ bán được 2-3 vé.

Thế Quang
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp