Ảnh: Bến xe khách ở Hà Nội đìu hiu ngày cuối năm

Đời sốngThứ Năm, 31/12/2020 07:20:00 +07:00
(VTC News) -

Trước tình hình lượng khách đìu hiu trong dịp Tết Dương lịch, nhiều nhà xe tại các bến không đề nghị tăng giá vé.

Ảnh: Bến xe khách ở Hà Nội đìu hiu ngày cuối năm - 1

Năm nay, người dân được nghỉ Tết Dương lịch 3 ngày. Ngày 30/12, trả lời VTC News, lãnh đạo các bến xe ở khu vực Hà Nội cho biết, dịp này lượng khách và tuyến xe đều giảm 30-50%. 

Ảnh: Bến xe khách ở Hà Nội đìu hiu ngày cuối năm - 2

"Lượng khách năm nay giảm khoảng 60%, tuyến xe cũng giảm 30-40%. Đến giờ phút này chưa có đơn vị nhà xe nào đề nghị tăng giá vé cả, bến tăng cường 80 xe vào ngày 30/12 và 1/1 đi Thanh Hóa, Ninh Bình…", lãnh đạo Bến xe Giáp Bát cho hay.

Ảnh: Bến xe khách ở Hà Nội đìu hiu ngày cuối năm - 3

Theo ghi nhận của PV VTC News, lượng hành khách đến bến xe Giáp Bát khá ít, bến xe thưa người.

Ảnh: Bến xe khách ở Hà Nội đìu hiu ngày cuối năm - 4

"Tôi vừa mua vé về Hải Phòng, giá vé vẫn như mọi khi là 100 nghìn đồng", một hành khách cho hay.

Ảnh: Bến xe khách ở Hà Nội đìu hiu ngày cuối năm - 5

Tương tự, trả lời VTC News, lãnh đạo bến xe khách Mỹ Đình cho hay, hiện chưa có nhà xe nào đề nghị tăng giá vé trước tình hình lượng khách tại bến xe khá ít.

Ảnh: Bến xe khách ở Hà Nội đìu hiu ngày cuối năm - 6

"Hiện nay, phương tiện vận tải trên bến đang hoạt động mới đạt bình quân khoảng 30-50% hệ số khách. Vì vậy, lượng xe đang hoạt động cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách", lãnh đạo Bến xe Mỹ Đình nói.

Ảnh: Bến xe khách ở Hà Nội đìu hiu ngày cuối năm - 7

Theo ghi của PV, tại khu vực đón khách ở bến xe Mỹ Đình, lượng hành khách khá vắng nhưng có phần nhỉnh hơn so với Bến xe Giáp Bát.

Ảnh: Bến xe khách ở Hà Nội đìu hiu ngày cuối năm - 8

Khu vực kiểm soát vé khách vào đón xe khách.

Ảnh: Bến xe khách ở Hà Nội đìu hiu ngày cuối năm - 9

Khu vực nhà chờ và bán vé, nhiều hành khách chờ bắt xe về quê.

Ảnh: Bến xe khách ở Hà Nội đìu hiu ngày cuối năm - 10

"Tôi được nghỉ học kể từ ngày mai nên hôm nay em ra bến để bắt xe về quê ở Vĩnh Phúc. So với ngày thường, giá vé vẫn 50 nghìn đồng/lượt, lượng khách cũng không đông lắm", chị Trần Thị Kiều Trinh (quê ở Vĩnh Phúc, đang đi học tiếng Nhật để đi lao động) cho hay.

Ảnh: Bến xe khách ở Hà Nội đìu hiu ngày cuối năm - 11

Bên cạnh việc dán khẩu hiệu tuyên truyền hành khách đeo khẩu trang, Bến xe Mỹ Đình cũng nhắc nhở việc này qua hệ thống loa. "Đơn vị sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng giải quyết các hiện tượng xe chạy vòng vo đón trả khách trước cửa bến, xe vượt tuyến, xe dừng đỗ đón, trả khách sai quy định, kiểm tra và xử lý phương tiện chở quá số người theo quy định trong dịp Tết Dương lịch tới đây", lãnh đạo Bến xe Mỹ Đình nói.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn