Ảnh: Bến xe, đường phố Hà Nội thưa vắng ngày đầu tiên đi làm sau Tết

Thời sựThứ Tư, 21/02/2018 09:54:00 +07:00

Hôm nay (21/2), dù là ngày đầu tiên người dân đi làm sau 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán nhưng bến xe và đường phố Hà Nội rất thưa vắng.

3 3

Theo ghi nhận của PV VTC News, vào sáng 21/2 (mùng 6 Tết), khu vực cửa ngõ vào Thủ đô (Pháp Vân - bến xe Nước Ngầm) vẫn rất thông thoáng.

4 3

Dù là ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết nhưng lượng người và xe đi lại bình thường.

5 5

Anh Tuấn, lái xe ôm khu vực Bến xe Nước Ngầm cho hay, anh bắt đầu đi làm từ sáng mùng 4 Tết và năm nay không xảy ra tình trạng tắc đường như mọi năm.

7 7

Lực lượng chức năng được huy động ở cả 4 đầu ngã tư để phân làn, điều tiết giao thông.

28309120_996645183822884_1024160335_n 25

Đường Đại La thường ngày đông đúc, nay cũng thưa vắng lạ thường.

11 11

Còn tại bến xe Giáp Bát, tuy là ngày đầu năm nhưng cũng không xảy ra tình trạng quá tải hay ùn tắc.

16 13

Các quầy vé ở bến xe Giáp Bát thưa vắng khách.

22 19

Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, dịp trong và ngoài Tết, ban quản lý bến đã lên kế hoạch chi tiết và huy động lực lượng tối đa nên không xảy ra ùn tắc cục bộ.

18 15

Ông Mai Vũ Tư, nhà xe Hùng Thắng, chạy tuyến Thanh Hóa - Hà Nội cho biết: "Năm nay, lượng hành khách đi vào ngày mùng 4 Tết nhiều hơn ngày mùng 5, thêm vào đó sáng mùng 6 Tết đã đi làm nên hôm nay khách không đông. Lượng khách từ Thanh Hoá ra Thái Nguyên và Bắc Ninh nhiều hơn so với Hà Nội do công nhân làm ở công ty Samsung là chủ yếu".

23 19

Không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy ở các nhà xe. 

32 24

Khu vực cổng vào bến xe cũng rất thưa vắng.

31 22

Theo quan sát của PV, trong khu vực các bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm, ngoài lực lượng cảnh sát, còn có lực lượng kiểm sát quân sự tham gia làm nhiệm vụ.

30 22

Bến xe Giáp Bát thưa vắng khách sau Tết.

Video: Bến xe ở Hà Nội vắng lặng lạ thường ngày giáp Tết

Lưu Thủy
Bình luận
vtcnews.vn