Bất chấp mưa lạnh, biển người vẫn ùn ùn đổ về chợ Viềng

Thời sựThứ Năm, 22/02/2018 17:20:00 +07:00

Chiều 22/2, bất chấp mưa lạnh, người dân từ khắp nơi trên cả nước vẫn ùn ùn kéo về chợ Viềng - Phủ Dầy 'mua may bán rủi'.

DSCF5232 8

Phải đến 0h ngày mùng 8 tháng Giêng, chợ Viềng - Phủ Dầy (huyện Vụ Bản, Nam Định) mới chính thức khai hội, nhưng từ chiều mùng 7, hàng nghìn người dân đã đổ về đây khiến nhiều tuyến đường quanh chợ tắc nghẽn.

28383475_1603517286384451_1244086545_n 5

Vào buổi chiều mùng 7 tháng giêng (tức 22/2) , trời bắt đầu trở lạnh, mưa rất to nhưng hàng ngàn người vẫn ùn ùn đổ về chợ Viềng - Phủ Dầy.

28383096_1603517393051107_1456189792_n 3

Theo ghi nhận của phóng viên VTC News, chiều mùng 7 tháng Giêng, đường tỉnh lộ 56 chạy qua chợ Viềng bị ùn tắc kéo dài khoảng 5km. Các phương tiện nối đuôi nhau, ì ạch di chuyển.

28236710_1603517059717807_1085207404_n

Ban tổ chức lễ hội chợ Viềng - Phủ Dầy cho biết, dự kiến năm nay, lượng du khách đến chợ khoảng 40.000 – 50.000 người.

28309020_1603517323051114_59077647_n

Theo quan niệm dân gian, đi chợ Viềng - Phủ Dầy là để 'mua may bán rủi', cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, làm ăn phát đạt.

28383898_1603517039717809_2127428235_n 5

Nhiều trẻ em được theo bố mẹ đi chợ Viềng.

DSCF5242 10

Những người đi chợ Viềng chủ yếu mua nông cụ, cây cảnh, cây ăn quả cầu may…

DSCF5226 8

Ai đi chợ Viềng về cũng phải mua bằng được cho mình một món đồ, đinh ninh ý niệm: mua may bán rủi cho năm mới được bình an, may mắn. Dù là kẻ mua hay người bán, bất cứ ai đã đặt chân đến chợ đều không đặt nặng vấn đề lời lãi, người bán không nói thách quá cao, người mua không mặc cả quá lời bởi quan niệm những nỗi băn khoăn về giá cả sẽ làm mất đi tính tâm linh của phiên chợ này.

VIỆT AN
Bình luận
vtcnews.vn