Anh: Bắt 11 người vụ tấn công Trung tướng Ấn Độ

Thế giớiThứ Bảy, 06/10/2012 07:01:00 +07:00

Ông Brar được cho là mục tiêu của vụ mưu sát bởi những phần tử cực đoan theo đạo Sikh, mặc dù vậy nhân dạng của những kẻ tấn công này vẫn chưa được tiết lộ.

Cảnh sát Anh vừa bắt giữ thêm tám nghi can, trong đó có một người phụ nữ và bảy người đàn ông, bị nghi ngờ có dính líu đến vụ tấn công Trung tướng Kuldeep Singh Brar của Ấn Độ ở thủ đô London vào tối 30/9 vừa qua.

Trung tướng Kuldeep Singh Brar. (Nguồn: Press Trust of India) 
Trước đó, cảnh sát Anh cũng đã bắt giữ hai người đàn ông và một phụ nữ đến từ West Midlands liên quan đến vụ tấn công này.

Ông Brar, 78 tuổi, bị bốn người đàn ông đâm trọng thương khi đang đi bộ ở khu vực Oxford Circus sau bữa tối cùng vợ. Tuy nhiên, vết thương không ảnh hưởng đến tính mạng của ông này.

Trung tướng Brar là một trong những kiến trúc sư và lãnh đạo chiến dịch Ngôi sao xanh (Bluestar) năm 1984 nhằm tiêu diệt những tay súng ly khai theo đạo Sikh đang ẩn náu ở Ngôi đền Vàng ở Amritsar thuộc bang Punjab nằm ở phía Tây Bắc Ấn Độ.

Những tay súng này đòi thành lập một nhà nước Khalistan độc lập của những người theo đạo Sikh.

Theo Chính phủ Ấn Độ, khoảng 400 người, trong đó có 87 binh sỹ, đã bị thiệt mạng trong chiến dịch này. Tuy nhiên, cộng đồng người theo đạo cho rằng con số thực tế còn cao hơn thế nhiều.

Ông Brar được cho là mục tiêu của vụ mưu sát bởi những phần tử cực đoan theo đạo Sikh, mặc dù vậy nhân dạng của những kẻ tấn công này vẫn chưa được tiết lộ.

Trung tướng Brar cũng thừa nhận đây là một vụ mưu sát. "Từ lâu, tôi đã bị các tay súng người Sikh đe dọa sau khi diễn ra Chiến dịch Bluestar," ông nói.

Cố Thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi cũng đã bị ám sát bởi những người cận vệ người Sikh trong vụ tấn công được cho là nhằm trả thù cho những tay súng bị giết trong chiến dịch Bluestar.

Vụ ám sát đã dẫn đến hàng loạt các vụ bạo loạn nhằm vào những người theo đạo Sikh ở thủ đô New Delhi và một số nơi khác, khiến cho gần 3.000 người theo đạo Sikh bị thiệt mạng.

TheoHuy Hiệp/ Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn