Ảnh: Bão số 4 hoành hành trên đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng căng mình phòng chống

Thời sựThứ Năm, 16/08/2018 15:14:00 +07:00

Chiều 16/8, khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ có gió bão mạnh cấp 9, giật cấp 11 kèm theo mưa lớn và sóng biển cao trên 2 m, người dân tại nhiều nơi ở Hải Phòng đã neo đậu tàu thuyền, chằng chống nhà cửa an toàn để tránh bão số 4.

37568779_422233351633062_994915172525015040_n 21

Chiều 16/8, thông tin với PV VTC News, ông Trần Quang Tường- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bạch Long Vĩ cho biết, huyện đảo Bạch Long Vĩ xuất hiện gió bão mạnh, nhiều đợt mưa lớn, sóng biển cao trên 2m. Hiện, các lực lượng quân, dân trên đảo đang tiếp tục theo dõi diễn biến của bão số 4 để có phương án ứng phó phù hợp. 

1.1 20

Sáng cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT do Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đã kiểm tra một số tuyến đê biển có vị trí trọng yếu cũng như công tác phòng chống bão số 4 tại huyện đảo Cát Hải (Hải Phòng). 

1 17

Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cùng đoàn công tác của thành phố kiểm tra vị trí sạt lở đất trên đồi Thiên Văn, quận Kiến An, TP Hải Phòng.

2 17

Tại huyện Cát Hải (Hải Phòng), đoàn công tác của UBND TP do Đại tá Phạm Quang Đáo, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hải Phòng làm trưởng đoàn kiểm tra công tác phòng chống bão số 4 tại đảo Cát Bà. 

3 3

Đê biển thị trấn Cát Hải được đầu tư xây dựng kiên cố từ nhiều năm trước, đảm bảo an toàn cho toàn bộ thị trấn Cát Hải. Ghi nhận của PV VTC News vào trưa 16/8, khu vực này biển vẫn lặng, chưa có nhiều dấu hiệu bị ảnh hưởng do cơn bão số 4.

4 3

Những người canh giữ ở các chòi canh ngao đã vào bờ tránh trú.

5 7

Những chuyến phà cuối cùng qua phà Gót vào trưa 16/8.

6 7

Đến 12h cùng ngày, phà Gót cũng dừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng.

7 9

Những đoàn khách cuối cùng rời đảo về đất liền.

8 9

Tàu thuyền cập bến và được cột chặt tại khu vực cảng cá Ngọc Hải (Đồ Sơn) để tránh trú bão.

9 11

Để đảm bảo an toàn, những chiếc tàu được ngư dân chằng buộc chặt chẽ, chống va đập khi có gió bão.

10 11

Hàng trăm chiếc tàu, thuyền của ngư dân neo đậu trong âu cảng.

12 13

Khu vực Đồ Sơn, trời nhiều mây, lác đác có mưa nhỏ, tầm nhìn hạn chế.

11 13

Các phương tiện, ngư cụ trên tàu được chằng buộc chắc chắn.

14 15

Nhiều nhà hàng kinh doanh dịch vụ tại khu du lịch Đồ Sơn tạm dừng hoạt động kinh doanh.

13 15

Để đảm bảo an toàn, UBND TP Hải Phòng đã ra lệnh cấm biển, yêu cầu toàn bộ tàu, thuyền tạm ngừng ra khơi.

Video: Những trận cuồng phòng tấn công TP Hải Phòng

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn