Ảnh: Bão số 12 áp sát, Phú Yên chìm trong biển nước, nhiều cây xanh ngã đổ

Tin nhanh 24hThứ Ba, 10/11/2020 11:34:27 +07:00
(VTC News) -

Bão số 12 đã áp sát đất liền và đang gây mưa rất to, kèm theo từng đợt gió giật mạnh, nhiều khu dân cư, đường phố ở Phú Yên ngập cục bộ...

Video:  Bão số 12 gây mưa rất to, gió giật mạnh tại Phú Yên.

Ảnh: Bão số 12 áp sát, Phú Yên chìm trong biển nước, nhiều cây xanh ngã đổ - 1

Ghi nhận ban đầu của PV, do ảnh hưởng của bão số 12 đã có nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng loạt cây xanh bị bật gốc, nhiều tuyến giao thông ở thành phố Tuy Hoà và huyện Sông Hinh đang bị ngập nước. Đến 10 giờ có 45/110 xã, phường, thị trấn của tỉnh bị mất điện.

Ảnh: Bão số 12 áp sát, Phú Yên chìm trong biển nước, nhiều cây xanh ngã đổ - 2

Lực lượng chức năng đang khẩn trương cưa chặt những cây xanh bị bật gốc.

Ảnh: Bão số 12 áp sát, Phú Yên chìm trong biển nước, nhiều cây xanh ngã đổ - 3

Do ảnh hưởng của bão số 12, tại Phú Yên có gió cấp 8, giật cấp 9. Người dân được khuyến cáo không ra khỏi nhà trước 12 giờ trưa 10/11.

Ảnh: Bão số 12 áp sát, Phú Yên chìm trong biển nước, nhiều cây xanh ngã đổ - 4

Đến 10 giờ sáng, ông Trần Hữu Thế - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, hiện sức gió đo được tại TP Tuy Hòa là cấp 9, giật cấp 11.

Ảnh: Bão số 12 áp sát, Phú Yên chìm trong biển nước, nhiều cây xanh ngã đổ - 5

Hiện tại nhiều khu dân cư trên địa bàn thành phố Tuy Hòa ngập cục bộ một số tuyến đường. Đoạn đường trên Quốc lộ 29 qua địa phận huyện Sông Hinh cũng bị ngập.

 

Ảnh: Bão số 12 áp sát, Phú Yên chìm trong biển nước, nhiều cây xanh ngã đổ - 6

 

Ảnh: Bão số 12 áp sát, Phú Yên chìm trong biển nước, nhiều cây xanh ngã đổ - 7

Một số điểm ngập có nguy cơ sạt lở đã được phong toả, cấm người và phương tiện qua lại.

Ảnh: Bão số 12 áp sát, Phú Yên chìm trong biển nước, nhiều cây xanh ngã đổ - 8

 

Ảnh: Bão số 12 áp sát, Phú Yên chìm trong biển nước, nhiều cây xanh ngã đổ - 9

Gió giật mạnh kèm theo mưa to làm các phương tiện giao thông bị lật nghiêng.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn