Ảnh: Bành Lệ Viện- phu nhân xinh đẹp của Tập Cận Bình

Thế giớiThứ Năm, 15/11/2012 02:01:00 +07:00

(VTC News) - Cùng ngắm những hình ảnh xinh đẹp của đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện.

(VTC News) - Sở hữu vẻ đẹp và giọng ca trời phú, đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện đã làm nức lòng bao người ở đất nước hơn 1,3 tỷ dân này.

Bành Lệ Viện (20/11/1962) sinh ra ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Bà là thạc sỹ âm nhạc dân tộc đầu tiên, và là thiếu tướng văn công trẻ nhất của Trung Quốc. Năm 14 tuổi, bà thi đỗ Học viện nghệ thuật Sơn Đông. Năm 18 tuổi tham gia quân ngũ và là chiến sỹ văn công.

Đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện  


Bà giành được nhiều giải thưởng của nhà nước, được phong tặng danh hiệu “nghệ sỹ cấp 1 quốc gia”, được biết đến là giọng ca chuyên hát nhạc dân tộc hay nhất Trung Quốc.

Bà được công chúng ngưỡng mộ vì là người phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà. Bà mang hàm thiếu tướng và hiện là giám đốc nghệ thuật của đội quân nhạc của Quân đội nhân dân giải phóng Trung Quốc.

Là người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, từng nhận nhiều giải thưởng âm nhạc của Trung Quốc, là đại sứ thiện chí của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), lại tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, phong trào chống AIDS.v.v, bà Bành đã trở nên nổi tiếng và chiếm được cảm tình, sự ngưỡng mộ của đông đảo người dân Trung Hoa lâu nay.

Hiện tại, bà Bành đang tham gia các chương trình tình nguyện nhằm giúp đỡ nạn nhân động đất và từng chung tay với tỷ phú Bill Gates trong một chiến dịch chống hút thuốc tại Bắc Kinh.

Bà khiến nhiều phụ nữ phải ghen tị vì không những thành công trong sự nghiêp, mà còn có một gia đình hạnh phúc bên người chồng chức cao vọng trọng và con gái xinh đẹp tài giỏi.

Ca sỹ nổi tiếng Bành Lệ Viện 
Là nghệ sỹ nổi tiếng nhưng bà Bành có phong cách giản dị, tránh xa những bộ trang phục được thiết kế riêng hay các phụ kiện hàng hiệu đắt tiền...

"Việc tìm một người thích hợp để đại diện cho hình ảnh của phụ nữ Trung Quốc hơn bà Bành Lệ Viện là  nhiệm vụ bất khả thi", tạp chí Southern People Weekly nhận định trong một bài báo được công bố năm 2005.

"Bà ấy có một gương mặt đẹp như trăng rằm, đôi mắt sáng và hàm răng trắng. Bà ấy là một người ngay thẳng và đơn giản, thẳng thắn và thân thiện. Bà ấy không chỉ quyến rũ giới chính trị mà còn khiến quần chúng say đắm."


Bà Bành quen ông Tập từ năm 1986, khi đó, ông Tập đã có một đời vợ và đang là phó thị trưởng Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Sau một năm tìm hiểu, hai người đã quyết định kết hôn vào năm 1987. Họ có một cô con gái là Tập Minh Trạch đang học ở đại học Harvard, Mỹ.

Về gia đình hạnh phúc của mình, bà Bành chia sẻ lần đầu tiên gặp ông Tập Cận Bình trên trang Chinanews năm 2007: “Vào khoảnh khắc nhìn thấy ông ấy, tôi đã thất vọng. Không chỉ vì ông trông rất nhà quê, mà còn già. Tuy nhiên, những lời đầu tiên ông ấy nói đã thu hút tôi”.

Bà Bành kể, ông Tập Cận Bình đã hỏi bà một câu rất thông minh về các kỹ thuật giọng khác nhau. “Lúc đó tôi rất cảm động… Ông ấy có một trái tim đơn giản nhưng sâu sắc”.

“Nếu tôi không có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, tôi chắc hẳn không thể duy trì một hình tượng tỏa sáng trước công chúng thế này”, bà Bành nói.

Khánh Thục (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn