Ảnh: Bàng vuông 100 tuổi nở muộn trên đảo Lý Sơn

Thời sựThứ Sáu, 14/09/2012 09:21:00 +07:00

(VTC News) – Tuy đã bước qua tháng 9 nhưng trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) vẫn còn nhiều cây bàng vuông e ấp nở.

(VTC News) – Tuy đã bước qua tháng 9 nhưng trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) vẫn còn nhiều cây bàng vuông e ấp nở.

Theo người dân trên đảo, thường bàng vuông nở hoa từ tháng 3 đến tháng 5, ra quả từ tháng 10 đến tháng 12. Thế nhưng không hiểu sao năm nay, đã nửa tháng 9 mà nhiều cây bàng vuông trên đảo vẫn còn những nụ hoa trắng nõn nà, to tròn, đợi đêm về thắp lên sắc hồng tím ngát.

Cũng theo người dân nơi đây, quả bàng vuông phát tán đi khắp nơi bằng đường biển. Nó có thể trôi nổi hai ba năm trên biển mà không bị hư hỏng, nên biết đâu, những quả bàng vuông từ Hoàng Sa, Trường Sa trôi nổi từ mấy trăm năm trước mà thành những cây bàng vuông cổ thụ vẫn đang xanh tốt trên đảo Lý Sơn.


Cũng có người lý giải rằng, có thể các hùng binh Hoàng Sa sau mỗi kỳ trấn ải biên cương đã mang theo “quà của đảo” về ươm mầm trên quê hương?


Đất Lý Sơn đầy nắng gió, bão bùng nhưng hàng chục cây bàng vuông trăm năm tuổi vẫn xanh tươi, đều đặn đươm hoa, kết trái, như chính người dân đất đảo luôn biết vượt khó vươn lên vậy.

Cùng VTC News ngắm hoa bàng vuông trăm tuổi nở muộn trên đảo Lý Sơn:

 Dù đã qua tháng 9, nhưng nhiều cây bàng vuông trăm tuổi trên đảo Lý Sơn vẫn còn nở hoa  
 Những nụ hoa trắng nõn nà, căng đầy nhựa sống
 E ấp khoe duyên chờ đêm đến sẽ bung nở
 Cũng giống như hoa quỳnh, hoa bàng vuông khoe sắc vào ban đêm
 Hoa bàng vuông có nhiều tua với màu hồng phấn, điểm tím rất đẹp  
 Sau 1 đêm dâng hương hoa cho đời, những bông hoa bàng vuông bắt đầu tàn và rụng nhưng màu sắc vẫn còn rất đẹp
Dù vẫn còn rất nhiều nụ nhưng mỗi khi có hoa tàn là bàng vuông kết quả    
 Về cội...
 Bàng vuông đang được trồng nhiều ở các công sở trên huyện đảo Lý Sơn

 Bàng vuông trồng trên tuyến đường trước Bảo tàng Đội Hoàng Sa 

Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn