Anh bác bỏ ý tưởng trao đổi tàu chở dầu với Iran

Thế giớiThứ Hai, 29/07/2019 16:56:00 +07:00

Anh hôm 29/7 bác bỏ đề xuất thả tàu chở dầu của Iran, đổi lại nước Cộng hòa Hồi giáo này thả tàu mang cờ của Anh bị bắt giữ đầu tháng 7.

stena-impero

Tàu tuần tra Iran di chuyển cạnh tàu Stena Impero. (Ảnh: AP) 

Căng thẳng gia tăng giữa Anh và Iran kể từ khi lực lượng hải quân Iran bắt giữ một tàu chở dầu mang cờ Anh. Trước đó, Anh cũng đã bắt giữ một tàu chở dầu của Iran gần Gibraltar, với cáo buộc vi phạm các biện pháp trừng phạt về Syria.

Tân Ngoại trưởng Anh Dominic Raab khẳng định, đây không phải là vấn đề trao đổi giữa hai bên, mà là luật pháp quốc tế và các qui tắc của hệ thống pháp lí quốc tế, cần được tuân thủ nghiêm túc. Anh sẽ tuân theo các qui tắc này. Sau các sự cố đối với tàu chở dầu, Anh đang đề xuất thiết lập sứ mệnh hải quân của châu Âu để giám sát khu vực Vịnh Persian. Tuy nhiên tân Ngoại trưởng Anh khẳng định, sứ mệnh này của châu Âu sẽ không khả thi nếu không có sự trợ giúp của Mỹ.

Phạm Hà/VOV
Bình luận
vtcnews.vn