Ảnh: Ao tù khổng lồ bên cánh rừng phòng hộ chết khô ở Hải Phòng

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 11/03/2022 11:15:00 +07:00
(VTC News) -

Không chỉ khiến cánh rừng phòng hộ 5,4ha chết khô, hàng loạt ao tù khổng lồ giữa khu kinh tế lớn bậc nhất Hải Phòng cũng đang làm khó các đơn vị, doanh nghiệp.

Video: Cận cảnh tình trạng ngập úng giữa khu công nghiệp ở Hải Phòng

Ảnh: Ao tù khổng lồ bên cánh rừng phòng hộ chết khô ở Hải Phòng - 1

Vừa qua, Báo điện tử VTC News phản ánh tình trạng ngập úng khiến cánh rừng phòng hộ 5,4ha chết không thể phục hồi. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp, hộ dân nuôi trồng thủy sản đang phải "chịu trận" bởi nước ngập không có lối thoát để tiêu úng mỗi khi mùa mưa bão đến. 

Ảnh: Ao tù khổng lồ bên cánh rừng phòng hộ chết khô ở Hải Phòng - 2

Đây là hình ảnh ngập lụt khiến cây cối chết hàng loạt được PV nghi nhận tại cuối tuyến đường 356 vào Khu công nghiệp Đình Vũ (Hải An, Hải Phòng).

Ảnh: Ao tù khổng lồ bên cánh rừng phòng hộ chết khô ở Hải Phòng - 3

Theo phản ánh của người dân, từ cuối năm 2021 đến nay, mặc dù chưa hứng chịu những trận mưa lớn kéo dài, nhưng do nước khu vực này từ lâu đã không được tiêu thoát, dẫn đến tình trạng ngập úng, nước có dấu hiệu ô nhiễm nặng.

Ảnh: Ao tù khổng lồ bên cánh rừng phòng hộ chết khô ở Hải Phòng - 4

Ao tù ngập nước bẩn ngay phía trước một doanh trại đơn vị quân đội.

Ảnh: Ao tù khổng lồ bên cánh rừng phòng hộ chết khô ở Hải Phòng - 5

Dấu vết nước ngập cả mét còn in trên tường bao cho thấy nước khu vực này đã bị úng ngập khá lâu sau đó mới rút dần.

Ảnh: Ao tù khổng lồ bên cánh rừng phòng hộ chết khô ở Hải Phòng - 6

Nhiều đầm, hồ nuôi cá đều trong tình trạng ngập lụt, nước chuyển màu xanh lục.

Ảnh: Ao tù khổng lồ bên cánh rừng phòng hộ chết khô ở Hải Phòng - 7

Nhìn từ trên cao, cả một khu vực rộng lớn với hàng loạt ao tù khổng lồ đang bị ngập lụt, nước chuyển màu xanh lục, trong đó có cánh rừng 5,4ha đã bị chết khô như VTC News phản ánh thời gian qua.

Ảnh: Ao tù khổng lồ bên cánh rừng phòng hộ chết khô ở Hải Phòng - 8

Ngày 9/3, thông tin với PV VTC News, ông Nguyễn Quang Minh - Trưởng phòng Quy hoạch xây dựng (Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng) cho biết, tháng 5/2020, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã có buổi kiểm tra và chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp với các sở, ngành lập phương án thoát nước tại khu vực này.

Ảnh: Ao tù khổng lồ bên cánh rừng phòng hộ chết khô ở Hải Phòng - 9

Sau đó, ngày 10/6/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng có văn bản báo cáo UBND Thành phố, đề xuất phương án tiêu thoát nước tạm thời cho một số doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và các hộ nuôi trồng thủy sản theo hướng sử dụng mương dẫn nước tạm qua khu đất của dự án Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1) do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Sao Đỏ đầu tư xây dựng. 

Ảnh: Ao tù khổng lồ bên cánh rừng phòng hộ chết khô ở Hải Phòng - 10

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Sao Đỏ cùng các đơn vị liên quan có trách nhiệm nạo vét, khơi thông đoạn mương dẫn từ phía cống ngang đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện ra biển.

Ảnh: Ao tù khổng lồ bên cánh rừng phòng hộ chết khô ở Hải Phòng - 11

Đồng thời, UBND Thành phố giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì cùng Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Hải An và các đơn vị liên quan rà soát quy hoạch, hiện trạng thoát nước Nhà máy DAP Đình Vũ và khu vực xung quanh đề xuất dự án đầu tư xây dựng công trình thoát nước dọc theo hành lang cầu Đình Vũ - Cát Hài ra phía cửa sông Bạch Đằng.

Ảnh: Ao tù khổng lồ bên cánh rừng phòng hộ chết khô ở Hải Phòng - 12

Đến nay, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng vẫn chưa lập dự án đầu tư xây dựng công trình thoát nước dọc theo hành lang cầu Đình Vũ - Cát Hài ra biển. Các đơn vị liên quan mới chỉ thi công nạo vét tuyến mương và lắp đặt hệ thống thoát nước tạm thời qua khu đất của dự án Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1) để thoát nước.

Ảnh: Ao tù khổng lồ bên cánh rừng phòng hộ chết khô ở Hải Phòng - 13

Tuy nhiên thời gian qua, việc san lấp, xây dựng cơ sở hạ tầng phần đất phía Nam của dự án gây ách tắc dòng chảy, khó khăn trong việc thoát nước của toàn khu vực nêu trên (do phía ngoài biển cao hơn phía trong nên nước không thể lưu thông).

Ảnh: Ao tù khổng lồ bên cánh rừng phòng hộ chết khô ở Hải Phòng - 14

Liên quan đến vụ việc này, UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và chính quyền quận Hải An vào cuộc kiểm tra, xác minh thông tin Báo điện tử VTC News phản ánh về việc cánh rừng phòng hộ rộng 5,4ha chết khô giữa 2 khu công nghiệp lớn. Trong đó, UBND TP Hải Phòng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND quận Hải An và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung VTC News phản ánh, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có), báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này!

Minh Khang - Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn