Ảnh, video: Ăn thắng cố, thưởng thức các sản vật núi rừng Hà Giang giữa lòng Hà Nội

Thời sựThứ Bảy, 12/10/2019 08:58:00 +07:00

Đến với "Không gian văn hóa, du lịch các dân tộc Hà Giang tại Hà Nội", du khách không chỉ đắm mình trong những phong tục mà còn thưởng thức nhiều đặc sản.

 

Video: Độc đáo không gian văn hóa, du lịch Hà Giang giữa lòng Hà Nội

_MG_6808

Tối 11/10, tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội, diễn ra lễ khai mạc “Không gian trưng bày văn hóa, du lịch và giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của các dân tộc tỉnh Hà Giang tại Hà Nội năm 2019”. 

C89C2415

 Đến đây, du khách được chiêm ngưỡng và hòa mình vào không gian mô phỏng phiên chợ vùng cao, các gian hàng truyền thống của các dân tộc H'Mông, Tày, Dao và phố cổ Đồng Văn.

C89C2343 3

 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn cho biết, với mục tiêu đón 1,5 triệu lượt khách đến với Hà Giang vào năm 2020 , tỉnh Hà Giang đã và đang tập trung đầu tư phát triển các sản phẩm đặc thù có thế mạnh.

_MG_6739 5

Ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang (thứ 2 từ phải qua) và các đại biểu thưởng thức trà tại "Không gian văn hóa, du lịch các dân tộc Hà Giang tại Hà Nội".

_MG_6746 8
_MG_6644 6

 Rất nhiều các đặc sản nổi tiếng ở Hà Giang được giới thiệu tại "Không gian văn hóa, du lịch các dân tộc Hà Giang tại Hà Nội".

_MG_6591 9

 Mật ong dược liệu của huyện Quản Bạ.

_MG_6595 10

Ngoài ra, Quản Bạ còn nổi tiếng với loại hồng không hạt rất giòn và ngọt. 

_MG_6575 11
_MG_6611 12

Món thắng cố nổi tiếng cũng được mang tới "Không gian văn hóa, du lịch các dân tộc Hà Giang tại Hà Nội".

C89C2357 14

 Ngoài các việc thưởng thức các sản vật núi rừng Hà Giang, du khách còn được xem, thưởng thức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc riêng có của mảnh đất địa đầu Tổ quốc.

C89C2442 13

Không gian trưng bày văn hóa, du lịch tỉnh Hà Giang tại Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 11 – 13/10 với nhiều hoạt động đặc sắc.

ĐĂNG KHOA - PHẠM CHIỂU
Bình luận
vtcnews.vn