Ảnh: 70.000 thí sinh đầu tiên dự thi để xét tuyển đại học 2021

Tin tức - Sự kiệnChủ Nhật, 28/03/2021 09:44:08 +07:00

Sáng nay gần 70.000 thí sinh làm bài thi đánh giá năng lực để xét tuyển đại học 2021 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức.

Ảnh: 70.000 thí sinh đầu tiên dự thi để xét tuyển đại học 2021 - 1

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 do ĐH Quốc gia TP.HCM được tổ chức tại 21 cụm thi, 65 điểm thi ở 7 tỉnh, thành phố gồm: TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, An Giang, Bến Tre, Bạc Liêu và Đắk Lắk. 

Ảnh: 70.000 thí sinh đầu tiên dự thi để xét tuyển đại học 2021 - 2

TP.HCM có số cụm thi và số thí sinh dự thi nhiều nhất với 35 điểm thi, gần 1.500 phòng thi, hơn 50.000 thí sinh dự thi.

Ảnh: 70.000 thí sinh đầu tiên dự thi để xét tuyển đại học 2021 - 3

Theo quy định trước khi vào điểm thi, các thí sinh bắt buộc phải khai báo y tế, đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển và trong thời gian ở tại điểm thi, xuất trình giấy tờ tùy thân. Chỉ khi đã ổn định chỗ ngồi bắt đầu làm bài thí sinh mới được tháo khẩu trang. 

Ảnh: 70.000 thí sinh đầu tiên dự thi để xét tuyển đại học 2021 - 4

Các điểm thi thực hiện khử khuẩn, kiểm tra nhiệt độ cho thí sinh.

Ảnh: 70.000 thí sinh đầu tiên dự thi để xét tuyển đại học 2021 - 5

Tại cụm thi ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, từ sáng sớm hàng nghìn thí sinh đã có mặt, đây là 1 trong 14 cụm thi ở TP.HCM.

Ảnh: 70.000 thí sinh đầu tiên dự thi để xét tuyển đại học 2021 - 6

Thí sinh xếp hàng làm thủ tục, đo nhiệt độ, khử khuẩn trước khi vào phòng đúng theo quy định.

Ảnh: 70.000 thí sinh đầu tiên dự thi để xét tuyển đại học 2021 - 7

Gần 70.000 thí sinh dự thi đợt 1 hầu hết đang học lớp 12.

Ảnh: 70.000 thí sinh đầu tiên dự thi để xét tuyển đại học 2021 - 8

Thí sinh sẽ làm bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 150 phút.

Ảnh: 70.000 thí sinh đầu tiên dự thi để xét tuyển đại học 2021 - 9

Kỳ thi đánh giá năng lực được ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức 5 năm gần đây. Lúc đầu kỳ thi nhằm mục đích phục vụ cho các trường thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM xét tuyển. Sau này nhiều trường ĐH-CĐ ở khu vực phía Nam cũng xét tuyển từ kết quả của kỳ thi với số lượng gần 70 trường. Đợt 1 năm nay có số thí sinh tham dự đông nhất trong 5 năm qua.

Ảnh: 70.000 thí sinh đầu tiên dự thi để xét tuyển đại học 2021 - 10

Dự kiến kết quả đợt 1 kỳ thi này sẽ được công bố trước ngày 5/4. 

Ảnh: 70.000 thí sinh đầu tiên dự thi để xét tuyển đại học 2021 - 11

Sau thời điểm này, các trường ĐH và CĐ có sử dụng kết quả này để tuyển sinh sẽ thông báo quy trình nhận hồ sơ xét tuyển như mức điểm tối thiểu, thời gian và cách thức nộp hồ sơ.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn