Ảnh: 300 bác sĩ quân y vào tới TP.HCM hỗ trợ chống dịch

Đời sốngThứ Bảy, 21/08/2021 19:23:37 +07:00

Hai chuyến bay chở 300 cán bộ, chiến sĩ Học viện Quân y hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất chiều 21/8, họ nằm trong số 1.400 quân của Học viện được điều động vào TP.HCM.

Ảnh: 300 bác sĩ quân y vào tới TP.HCM hỗ trợ chống dịch - 1

15h30 ngày 21/8, chuyến bay đầu tiên đưa lực lượng bác sĩ và học viên quân y hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Đây là lực lượng hỗ trợ TP phòng, chống dịch trong 2 tuần siết chặt giãn cách xã hội sắp tới.

Ảnh: 300 bác sĩ quân y vào tới TP.HCM hỗ trợ chống dịch - 2

Các quân nhân được điều động gồm có bác sĩ, giảng viên, học viên hệ sau đại học và học viên năm thứ 4 của Học viện Quân y.

Ảnh: 300 bác sĩ quân y vào tới TP.HCM hỗ trợ chống dịch - 3

Lãnh đạo Học viện Quân y cho biết tổng số cán bộ, chiến sĩ được điều động vào TP.HCM là 1.400 người. 300 người lên đường ngày 21/8; 600 người vào ngày 23/8 và 500 người vào ngày 24/8.

Ảnh: 300 bác sĩ quân y vào tới TP.HCM hỗ trợ chống dịch - 4

Đại úy Đặng Văn Hưng, học viên năm thứ 5 của Học viện Quân y, cho biết lớp của anh trước đó đã có 47 người vào tăng cường cho Bệnh viện dã chiến 5D. "Lần này khi mình được lệnh vào TP.HCM, nói gia đình không lo lắng thì không đúng, nhưng họ vẫn luôn động viên để mình hoàn thành nhiệm vụ", Đại úy Hưng chia sẻ.

Ảnh: 300 bác sĩ quân y vào tới TP.HCM hỗ trợ chống dịch - 5

Chiều 21/8, đoàn xe vận tải của Quân khu 7 đã được điều động đến sân bay Tân Sơn Nhất để đón cán bộ, chiến sĩ về nơi đóng quân.

Ảnh: 300 bác sĩ quân y vào tới TP.HCM hỗ trợ chống dịch - 6

Các quân nhân sẽ được đưa về các đơn vị của Quân khu 7, trước khi xuống địa bàn dân cư để vận hành trạm xá lưu động.

Ảnh: 300 bác sĩ quân y vào tới TP.HCM hỗ trợ chống dịch - 7

"Lực lượng của Học viện Quân y vào TP.HCM để triển khai 400 bệnh xá lưu động tại 22 quận, huyện. Họ sẽ điều trị F0 tại nhà, giúp giảm tải cho các bệnh viện dã chiến từ cấp 2 trở lên và giảm tỷ lệ F0 tử vong", Đại tá Nguyễn Văn Giang, Phó cục trưởng Cục Quân y, chia sẻ tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Ảnh: 300 bác sĩ quân y vào tới TP.HCM hỗ trợ chống dịch - 8

Khi có kế hoạch siết chặt giãn cách ở TP.HCM trong 2 tuần, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết quân đội sẵn sàng triển khai lực lượng theo chỉ đạo của Thủ tướng và theo yêu cầu của TP.HCM cùng các tỉnh. Lực lượng gồm y, bác sĩ điều trị; quân nhân tham gia vận chuyển, cung ứng hàng hóa tới người dân...

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn