Ảnh: 10 tiếng căng mình tìm kiếm 18 nạn nhân bị chôn vùi trong đất đá Hòa Bình

Thời sựThứ Năm, 12/10/2017 21:45:00 +07:00

Từ lúc 3h sáng nay, ngay sau khi vụ sạt lở xảy ra tại xóm Khanh (Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình), các lực lượng chức năng đã có mặt thực hiện công tác cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân mất tích và khắc phục hậu quả.

Trả lời phóng viên báo điện tử VTC News, Đại tá Đoàn Thanh Hiền - Phó Cục trưởng, Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, PCTT&TKCN Bộ Công an cho biết Công an tỉnh Hoà Bình đã huy động chó cứu hộ hỗ trợ lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát PCCC, đội tìm kiếm cứu nạn của tỉnh tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

Sau hơn 10 tiếng cật lực tìm kiếm, đến 15h30 phút cùng ngày, đã tìm thấy 9 nạn nhân, trong tổng số 18 nạn nhân mất tích.

Phóng viên báo điện tử VTC News đã có mặt tại hiện trường ghi lại hình ảnh về hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng khiến 19 người mất tích ở Hòa Bình.

3

Hiện trường vụ sạt lở tại xóm Khanh (Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) phá huỷ 7 ngôi nhà, làm 18 người mất tích, cho tới hiện tại mới chỉ tìm được 9 nạn nhân.

1

Các thiết bị máy móc như máy xúc, máy ủi được huy động tối đa nhằm đẩy nhanh công tác tìm kiếm, cứu nạn.

2 4

Dựng lều chỉ huy dã chiến ngay bên ngoài hiện trường.

9 8

Xe cứu hoả túc trực tại hiện trường.

5 5

Bộ đội phối hợp cùng công an tham gia tìm kiếm cứu nạn.

6 6

Các chiến sĩ PCCC nghỉ ngơi sau 10 tiếng cật lực tìm kiếm.

7 7

Ngoài đơn vị PCCC Công an tỉnh Hoà Bình, cũng có nhiều đơn vị được điều động từ Hà Nội lên.

8 8

Các chiến sĩ PCCC tìm được một chú chó lạc từ một gia đình nạn nhân của vụ lở đất. Các anh quyết định đặt tên cho nó là Đỉnh.

4 3

 Chó nghiệp vụ được điều từ Hà Nội lên tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

11 10

Các chiến sĩ PCCC  phơi ủng và mũ cho ráo nước, để tiếp tục tìm kiếm.

12 12

Những chiếc mũ của cảnh sát PCCC.

Video: Điều chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm cứu nạn ở Hoà Bình

Nhóm PV
Bình luận
vtcnews.vn