Angelina Jolie: 2 đời chồng và những mối tình đồng giới

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 10/07/2013 03:00:00 +07:00

(VTC News) – Angelina từng rơi vào trầm cảm khi yêu từ năm 14 tuổi, vội vã lấy 2 đời chồng, có người tình đồng tính, và chỉ dừng bước khi gặp Brad Pitt.

(VTC News) – Angelina từng rơi vào trầm cảm khi yêu từ năm 14 tuổi, vội vã lấy 2 đời chồng, có người tình đồng tính, và chỉ dừng bước khi gặp Brad Pitt.

Những cuộc tình ngắn ngủi

Sinh vào đúng ngày Quốc khánh Mỹ 4/7/1975 tại Los Angeles, trưởng thành trong một 'cái nôi nghệ thuật' khi cả cha và mẹ đều theo nghiệp diễn viên. Chính vì thế Angelina được thừa hưởng tố chất điện ảnh và sớm bộc lộ năng khiếu của mình.

Năm 6 tuổi, cô tham gia bộ phim đầu tiên Looking to Get Out cùng với cha là nam diễn viên Jon Voight. Đây là bộ phim hiếm hoi Angelina đóng cùng cha mình. Nhưng chính vì sớm nổi tiếng từ thơ ấu, nên tuổi trẻ của Angelina Jolie đầy những bất ổn.

Angelina Jolie
Angelina và bố mẹ năm cô 6 tuổi.
Năm 14 tuổi, Angelina bắt đầu có bạn trai, được sự cho phép của gia đình cô cùng bạn trai và anh trai mình là James Haven chuyển đến ngôi nhà của họ ở Los Angeles. Tuy nhiên mối tình này nhanh chóng chấm dứt, họ chia tay vào năm 1991.

Sau này tâm sự với tờ US Angelina chia sẻ rằng cô đã mắc chứng trầm cảm và luôn tự hủy hoại bản thân mình. Cô nói: ‘Tôi gặp vấn đề này từ rất sớm và không có cảm giác yêu với bất kỳ ai’.

Angelina gặp và kết hôn với ngôi sao Jonny Lee Miller khi đóng chung trong bộ phim Hackers (1993). Đám cưới là kết quả của cuộc tình chóng váng sau 7 tháng hẹn hò. Tuy nhiên cuộc hôn nhân này cũng không kéo dài.

Năm 1997 họ quyết định chia tay và chính thức giải thoát cho nhau vào năm 1999. Sau này, khi tâm sự về người chồng đầu tiên của mình, Angelina vẫn dành những lời khen có cánh cho nam tài tử người Anh.
Angelina Jolie - Jonny Lee Miller
Angelina Jolie và người chồng đầu tiên Jonny Lee Miller.
Quyết định ly dị với Jonny là điều ngớ ngẫn nhất mà tôi từng làm. Nhưng thật may, sau khi chia tay, anh ấy vẫn sống gần tôi. Chúng tôi rất thân nhau. Tôi thật may mắn khi gặp được người đàn ông tuyệt vời như Jonny, chúng tôi chia tay đơn giản vì khi đó cả hai đều còn trẻ’. Angelina tâm sự với tạp chí Empire Magazine.

Angelina cũng bắt đầu có quan hệ đồng tính với một ngôi sao không mấy nổi tiếng thời đó là Jenny Shimizu trong khi còn chung sống với chồng Jonny. Jenny Shimizu là diễn viên, người mẫu Mỹ. Cả hai quen nhau khi đóng chung trong bộ phim Foxfire năm 1996.

Chính Angelina lúc đó cũng thú nhận rằng bản thân cô cũng bất ngờ về mối quan hệ này: ‘Tôi thấy sốc khi nhận thấy mình có tình cảm với cả một người cùng giới’. Mối quan hệ này một thời đã gây sốc cho các fan hâm mộ cũng như tốn không ít giấy mực của báo giới trước khi chìm vào im lặng.

Người chồng thứ 2 bước vào đời của nữ minh tinh là nam diễn viên Billy Bob Thornton. Khi đó Angelina 24 tuổi còn người chồng mới đã tròn 44 tuổi. Đám cưới được diễn ra cùng năm khi bộ phim Girl, Interrupted (1999) được vinh danh tại Hollywood và cô  nhận giải Oscar dành cho Diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Angelina Jolie -  Billy Bob Thornton
Angelina thuở còn mặn nồng với người chồng hơn tuổi Billy Bob Thornton.
Angelina và chồng khi đó được xếp vào những cặp đôi yêu mau cưới vội. Họ gặp nhau ngắn ngủi trên phim trường Pushing Tin vào năm 1999 và nhanh chóng thành vợ chồng sau 2 tháng qua lại.
 
Sau này Thornton cũng tâm sự rằng: ‘Tôi yêu và quyết định kết hôn với Angelian vì chỉ bên cô ấy tôi mới thấy được an toàn’. Tuy nhiên mối quan hệ này cũng không kéo dài được lâu, cặp đôi quyết định đường ai nấy đi vào năm 2003.

Trong khi Thornton không muốn có con  thì Angelina nhận nuôi một bé trai là Maddox, cô dành hết tình cảm cho đứa con nuôi, đây được xem là nguyên nhân chính cho cuộc chia tay không báo trước này.

Kết thúc 2 cuộc hôn nhân trong chớp nhoáng, nữ minh tinh dường như không bị gục ngã trước sóng gió gia đình. Cô tiếp tục tham gia các vai diễn và dần gây được tiếng tăm trong giới điện ảnh. Trong thời gian này cô tham gia một số bộ phim nổi tiếng, một trong số đó là siêu phẩm hành động Tom Raider, đưa cô trở thành một trong những ngôi sao phim hành động đình đám khi đó.

Gặp người tình lâu năm Brad Pitt

Năm 2005, cô nhận vai 'bà Smith' trong bộ phim tình cảm xen lẫn hành động Mr & Mrs Smith. Trong bộ phim này, cô đóng cặp cùng 'ông Smith' do nam tài tử nổi tiếng khi đó là Brad Pitt thủ vai. Cặp đôi ‘phim giả tình thật’ đã tốn không ít giấy mực của báo giới.

Họ bị bắt gặp đi cùng nhau, tình tứ công khai và không ngoài dự đoán của báo giới, sau khi bộ phim được công chiếu cũng là lúc cặp đôi này công khai mối quan hệ.

Brad Pitt quyết định ly dị với vợ khi đó là minh tinh Jennifer Aniston. Sau này Angelina cũng kể lại rằng: ‘Brad luôn đem đến cho tôi những điều bất ngờ, khi đó tôi đã nghĩ cả hai chúng tôi đều đang cố gắng tìm một mối quan hệ mới.
Angelina Jolie - Brad Pitt
Brad Pitt và Angelina Jolie trong bộ phim Mr & Mrs Smith (2005).
Khi đóng phim cả tôi và Brad đều trở nên rất thật, và chúng tôi nhận ra rằng đây không đơn thuần là một tình bạn bình thường.

Sau khi bộ phim công chiếu, tôi và Brad vẫn duy trì tình bạn đặc biệt này, cho tới khi tôi biết tin đỗ vỡ của Brad và vợ anh ấy, chúng tôi đã tìm đến nhau, tâm sự rất nhiều về tất cả mọi thứ, về những điều mình muốn trong cuộc sống và nhận ra chúng tôi có rất nhiều điểm chung.’

Sau khi công khai mối quan hệ và cùng nhau chăm sóc 2 con nuôi là Maddox và Zahara Marley Jolie. Vào thời điểm này cô cũng công bố rằng mình đang mang giọt máu của Brad và nói sẽ không có ý định kết hôn với Brad Pitt với lý do cả hai đều đã kết hôn: ‘Brad vừa ly dị vợ, còn tôi thì đã 2 đời chồng, tôi chỉ cần ở bên cạnh anh ấy và cùng nhau chăm sóc những đứa con.’
Angelina Jolie - Brad Pitt
Angelina thường xuyên cùng Brad tham dự những sự kiện lớn sau khi công khai mối quan hệ.
Sau này Brad Pitt  chuyển đến sống cùng 2 mẹ con và hiện tại gia đình Ông bà Smith được xem là một trong những gia đình đông vui nhất khi hai vợ chồng có tới 6 đứa con cả con nuôi lẫn con đẻ.

Mặc dù ngôi sao phim Tom Raider từng tuyên bố với báo giới rằng sẽ không có đám cưới nào, nhưng thời gian gần đây tin đồn về đám cưới thế kỷ của cô với ông xã Brad Pitt sẽ được tổ chức ngay trong mùa hè này sau khi tòa án tối cao đưa ra quyết định chấp nhận hôn nhân đồng giới ở California.

Người phụ nữ nhân đạo

Vượt qua những trắc trở trong hôn nhân, Angelina tìm đến công việc từ thiện. Cô từng là đại diện Cao ủy Liên hợp quốc về vấn đề tị nạn ở Campuchia. Tháng 5/2002, cô đến thăm trại tị nạn Tham Hin ở Thái Lan với vai trò là một đại sứ thiện chí và kiểm tra tình trạng sống của 9000 người tị nạn từ Myanmar.

Tháng 8/2005, cô được Quốc vương Campuchia chính thức công nhận là công dân danh dự của đất nước này vì những đóng góp nhân đạo và những hành động vì môi trường.
Angelina Jolie
Angelina tích cực tham gia các hoạt động từ thiện trên khắp thế giới.
Sau khi chính thức công khai mối quan hệ với nam tài tử Brad, cặp đôi vàng này đã có chuyến đi tới Pakistan để thăm những nạn nhân vừa trải qua trận động đất lịch sử làm 73.000 người chết và hơn 3 triệu người dân trong cảnh màn trời chiếu đất

Sau khi hạ sinh 2 thiên thần nhỏ là bé trai Knox Léon và bé gái Vivienne Marcheline, cặp đôi này đã quyết định bán quyền đăng hình ảnh 2 đứa trẻ cho tạp chí danh tiếng People với số tiền 14 triệu đô. Toàn bộ số tiền này được 2 vợ chồng sử dụng vào quỹ từ thiện riêng để ủng hộ những trẻ em nghèo trên khắp thế giới.

Từ một cô gái trẻ đã từng nghĩ rằng mình không có cảm giác yêu, Angelina Jolie dần thay đổi mình. Trải qua 2 cuộc hôn nhân không thành công và không ít những cuộc tình tai tiếng, nữ minh tinh dường như chưa bao giờ chịu khuất phục trước hoàn cảnh.
 
Cô tiếp tục nỗ lực hết mình trong những vai diễn và may mắn tìm được hạnh phúc thực sự ngay trên trường quay. Chưa hết, bên cạnh sự nghiệp diễn xuất đang nở hoa, cô còn tham gia các hoạt động từ thiện trên khắp thế giới, lên tiếng đòi quyền lợi cho biết bao con người khốn khổ. Angelina dần khằng định rằng ở cô vẫn còn một trái tim biết yêu thương và chia sẻ.

Hà Trần

Bình luận
vtcnews.vn