Angelababy bị quay lưng

Sao thế giớiThứ Năm, 26/01/2023 12:45:00 +07:00

Cuộc hôn nhân với Huỳnh Hiểu Minh kết thúc không chỉ để lại những tổn thương tình cảm cho Angelababy mà còn khiến sự nghiệp của cô tụt dốc nhanh chóng.

Mới đây, Sohu đã có bài viết phân tích sự nghiệp của Angelababy sau khi kết thúc cuộc hôn nhân đình đám với tài tử Huỳnh Hiểu Minh. Có thể thấy rõ ràng người đẹp sinh năm 1989 đã đánh mất đi một lợi thế lớn, hậu trường vững chắc để cạnh tranh với các minh tinh khác.

Liên tiếp đánh mất hợp đồng quảng cáo

Theo Sohu, ngày 18/1, thương hiệu thời trang nổi tiếng Dior công bố Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành người đại diện phát ngôn mới của hãng. Bên cạnh đó, Angelababy người đã gắn bó với Dior suốt 10 năm qua không còn hợp tác. Theo Sohu, việc đánh mất hợp đồng với Dior ảnh hưởng rất lớn tới vị thế của Angelababy và cho thấy sự xuống dốc về danh tiếng của cô.

Angelababy bị quay lưng - 1

Angelababy khiến fan lo lắng khi bị "thương hiệu ruột" bỏ rơi.

Sohu phân tích ngoài việc đóng phim, tạo nên các vai diễn, tác phẩm nổi bật, có nhiều phương diện khác nhau để chứng minh giá trị thương mại, sức ảnh hưởng, địa vị của một ngôi sao. Trong đó, việc ngôi sao được hợp tác với các thương hiệu cao cấp, với vị trí cao như đại diện toàn nhãn hàng, đại diện ở thị trường toàn cầu là minh chứng quan trọng cho thấy ngôi sao đó đang được săn đón.

Đồng thời, căn cứ vào số lượng và chất lượng của các hợp đồng quảng cáo, sẽ thấy được địa vị của nghệ sĩ đó trong nội bộ giới giải trí. Xét cho cùng, các thương hiệu là những người hiểu rõ nhất ngôi sao nào đem lại lợi nhuận, có lượng fan đông đảo để ủng hộ sản phẩm.

Ví dụ Tiêu Chiến là tài tử có số lượng hợp đồng quảng cáo cao nhất giới giải trí Hoa ngữ. Về phía nữ, Địch Lệ Nhiệt Ba là cái tên được các nhãn hàng săn đón nhất. Cô vừa kết thúc hợp đồng với thương hiệu Louis Vuitton đã được mời về Dior làm người đại diện.

Angelababy từng được khen ngợi khi liên tiếp có những lần hợp tác với các thương hiệu cao cấp. Trong đó, nữ diễn viên Vân Trung Ca và thương hiệu Dior có mối quan hệ thân thiết, người đẹp được nhãn hàng ưu ái liên tục tài trợ cho cô những bộ trang phục Haute couture hay trở thành gương mặt của trang bìa tạp chí. Dior cũng từng tài trợ cho hôn lễ của Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh. Cũng nhờ đó vị thế của Angelababy cao hơn, dù cô không có tác phẩm phim ảnh gây tiếng vang hay diễn xuất tốt.

Do đó, việc Angelababy kết thúc hợp đồng với Dior sau nhiều năm gắn bó được truyền thông Trung Quốc đánh giá là "tín hiệu" cho thấy sự nghiệp của nữ diễn viên đang xuống dốc nghiêm trọng, ngay cả "thương hiệu ruột" cũng quay lưng với cô.

Ngoài ra, theo QQ, ngay đầu năm 2023, Angelababy cũng liên tiếp đánh mất 3 hợp đồng quảng cáo khác. QQ phân tích Angelababy nổi tiếng lâu năm nên thù lao quảng cáo của cô rất cao, song chỉ số truyền thông và sức ảnh hưởng với người hâm mộ của Angelababy lại không bằng các ngôi sao trẻ mới nổi. Do đó, đối tác lựa chọn các nghệ sĩ trẻ có lợi thế hơn so với Angelababy. Trước đó, Angelababy được coi là nữ hoàng quảng cáo của giới giải trí Hoa ngữ, nhưng giờ đây, ngôi vị này thuộc về Địch Lệ Nhiệt Ba.

Không nhận được những dự án phim ảnh tốt

Theo Sohu, sau khi ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, tài nguyên về mặt phim ảnh của Angelababy ngày càng tụt dốc. Nhờ có sự giúp sức của ông xã quyền lực, Angelababy có thể vào vai chính trong những dự án lớn như Cô phương bất tự thưởng, Vân Trung Ca, Thời đại lập người, Người bạn thật sự của tôi... Bạn diễn của nữ diễn viên sinh năm 1989 khi đó là những tài tử danh tiếng cao và thực lực như Lương Triều Vỹ, Chung Hán Lương, Kim Thành Vũ, Lưu Đức Hoa, Đặng Luân...

Tuy nhiên, hiện tại, Angelababy chỉ có thể hợp tác với những đàn em kém cả về vị thế lẫn tài năng như Lại Quán Lâm trong Dáng vẻ nên có của tình yêu, Mã Thiên Vũ trong Trần duyên hay Vương An Vũ trong Mạn ảnh tầm tung.

Angelababy bị quay lưng - 2

Angelababy rơi vào tình trạng khó khăn trong sự nghiệp.

Mới đây, trong phim Mộ sắc tâm ước, Angelababy phải đứng sau Nhậm Gia Luân, tài tử nổi tiếng muộn hơn nhưng liên tiếp cho những bộ phim thành công, ngược lại với tình trạng khó khăn hiện tại của Angelababy. Người hâm mộ của Angelababy thất vọng và từng muốn gây áp lực lên nhà sản xuất để tranh thủ lợi ích cho cô, song, các nhà làm phim hiểu rõ diễn xuất của Angelababy không đủ sức thu hút khán giả. Do đó, sau nhiều trận chiến trên mạng xã hội, Angelababy vẫn phải ngậm ngùi đứng sau Nhậm Gia Luân.

Theo QQ, nhiều nhà sản xuất đã không còn mặn mà với Angelababy. Nữ diễn viên không được mời tham gia nhiều sự kiện cuối năm, đồng thời, cô chỉ có thể đảm nhiệm vai phụ ít đất diễn trong những dự án lớn. Nếu Angelababy muốn đóng nữ chính, phim của cô cũng khó có cơ hội được phát sóng trên đài truyền hình mà chỉ có thể lên sóng trực tuyến.

QQ đánh giá vị thế của Angelababy ngày càng thấp do không nhận được sự hậu thuẫn từ Huỳnh Hiểu Minh. Tài tử Thần điêu đại hiệp không chỉ có mối quan hệ sâu rộng trong giới giải trí mà còn là ông chủ của nhiều công ty đầu tư.Bên cạnh đó, tình trạng khó khăn của Angelababy còn do nữ diễn viên không chú tâm cải thiện diễn xuất. Vài năm qua, người đẹp vẫn bị chê diễn khoa trương, không tìm hiểu kỹ tính cách nhân vật, thường dùng người đóng thế, thái độ làm việc hời hợt.

Chính vì Angelababy không thể hiện sự nỗ lực nên cô trở thành cái tên bị các nhà sản xuất quay lưng. Dù nữ diễn viên giảm tới 80% cat-xê vẫn khó tìm được một kịch bản ưng ý. Nếu chỉ dựa vào việc tham gia các show giải trí và tài nguyên thời trang, Angelababy sẽ khó giữ được địa vị của mình bởi cô dễ dàng bị thay thế bởi các gương mặt mới.

(Nguồn: Tiền Phong)
Bình luận
vtcnews.vn