Ẩn ý sâu xa của người Hàn Quốc qua từng bông hoa, chiếc ghế ở thượng đỉnh liên Triều

Thế giớiThứ Hai, 30/04/2018 09:38:00 +07:00

Không chỉ những cử chỉ, hành động hay phát ngôn của lãnh đạo hai nước, mà cả những đồ vật như chiếc bàn, chiếc ghế trong phòng họp cũng thể hiện thông điệp ngoại giao.

Đúng 7h30 sáng 27/4, sự kiện lịch sử được cả thế giới hồi hộp mong chờ đã diễn ra tại đường phân giới giữa hai nước Hàn-Triều.

Bước chân của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un qua biên giới đã trở thành huyền thoại, và được người đồng cấp Hàn Quốc, ông Moon Jae-in, khen ngợi là "quả cảm".

Là những người đứng đầu quốc gia, ông Kim và ông Moon đã thể hiện tài ngoại giao khéo léo qua từng lời nói thắm thiết và cử chỉ nồng ấm: từ nụ cười, đến những cái ôm hay bắt tay.

Tuy nhiên, đáng chú ý là trong hội nghị thượng đỉnh lần này, không chỉ hai nhà lãnh đạo - những nhân vật chính - mà cả những chi tiết tại nơi tổ chức sự kiện được nhà tổ chức tận dụng để truyền tải thông điệp ngoại giao và chính trị cũng hết sức thú vị.

1. Màu sắc chủ đạo: Xanh dương

Với chủ đề "Hòa bình, một khởi đầu mới", chính phủ Hàn Quốc đã lựa chọn tông màu xanh dương để làm màu chủ đạo cho hội nghị.

Chiếc cà vạt của Tổng thống Moon, chiếc đầm của Đệ nhất Phu nhân Hàn Quốc, cây cầu bộ hành, hay chi tiết ông Kim sang Hàn Quốc qua lối đi giữa nhà T2 và T3 (sơn xanh) của Liên Hợp Quốc là một số ví dụ điển hình.

27867165338f4bfe51713o-15249321055661695874923 3

 

2. Hình bán đảo Triều Tiên thống nhất xuất hiện khắp nơi

Chi tiết tiếp theo chính là hình bán đảo Triều Tiên xuất hiện khắp nơi trong hội nghị thượng đỉnh liên Triều: những lá cờ treo dọc đường đến Bàn Môn Điếm, hình chạm trổ tinh xảo trên lưng ghế, bục phát biểu của hai nhà lãnh đạo, và cả món tráng miệng đặc biệt của buổi yến tiệc chiêu đãi.

Capture 4

 

3. Những bức họa đồ tượng trưng cho non nước trường tồn

Tuy Nhà Hòa bình không có không gian rộng như Nhà Xanh (Phủ Tổng thống Hàn Quốc), nhưng ban tổ chức đã tận dụng mọi cơ hội để tạo phông nền chụp ảnh đẹp nhất cho hai nhà lãnh đạo.

Việc họ chọn lựa những bức họa đồ như trong những bức ảnh dưới đây không phải vô cớ. Ví dụ, trong bức ảnh thứ 2 là bức tranh núi Kumgang của họa sĩ Hàn Quốc Shin Jang-sik. Theo Nhà Xanh, dãy núi này biểu trưng cho sự hòa giải và hợp tác của hai nước Hàn-Triều. 

Capture 5

 

4. Những con số ý nghĩa 

Một số dấu mốc ý nghĩa đã được thể hiện qua cây cảnh, đồ vật, như cây thông 65 tuổi - tương ứng với 65 năm hai nước đóng băng quan hệ sau Chiến tranh Triều Tiên - và chiếc bàn rộng đúng 2018 cm - năm tổ chức kì thượng đỉnh lần 3 lịch sử.

4083218548533808be69eo-1524930598812558475081 6

 

5. Bức tường Huấn dân chính âm

Bức tường Huấn dân chính âm cũng là một chi tiết vô cùng ý nghĩa, bởi trên đó có hai kí tự ㅁ (M) và ㄱ (K), tương ứng với hai ông Moon và Kim.

Hai màu xanh dương và đỏ được cho là hai màu sắc trong Taegeuk (Thái cực đồ) trên quốc kỳ Hàn Quốc, tượng trưng cho hai thái cực âm dương tuy khác biệt nhưng không thể tách rời.

image-15249338774921296407723 7

 

6. Hoa mẫu đơn

Được mệnh danh là 'hoa vương' - vua của các loài hoa, mẫu đơn là biểu tượng cho sự phồn vinh, thinh vượng. Với vẻ đẹp trang nhã và ý nghĩa sâu sắc, loài hoa này đã được lựa chọn cho Thượng đỉnh liên Triều với hy vọng mối quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ khởi sắc, thịnh vượng.

photo1524994970332-1524994970334317574940 8

 

7. Đồ ăn

Những món ăn trong thực đơn yến tiệc chiêu đãi đều mang ý nghĩa và thông điệp riêng, nhưng có lẽ món ăn đặc biệt nhất chính là món mỳ lạnh Bình Nhưỡng mà theo ông Kim là được mang đến từ "phương xa", nhưng sau lần thượng đỉnh này thì "phương xa" đã trở nên gần gũi hơn rất nhiều.

Ngoài món mỳ lạnh, các đầu bếp Nhà Xanh còn chuẩn bị món ăn thuở thiếu thời của hai vị lãnh đạo, đó là món bánh khoai tây chiên (dành cho ông Kim) và món cá mặt trời nướng (dành cho ông Moon), và những món ăn khác cũng ý nghĩa không kém.

Capture 9

 

Tuy nhiên khoảnh khắc đẹp và đặc biệt nhất trong buổi yến tiệc hôm ấy là khi hai nhà lãnh đạo cùng cầm chiếc búa gỗ để đập lớp vỏ cứng bằng sô-cô-la, để lộ ra chiếc bánh có hình bán đảo liên Triều phía dưới.

Nếu như lớp vỏ cứng ấy là những khó khăn và thách thức trước mắt mà hai lãnh đạo phải vượt qua, thì chiếc búa gỗ chính là tượng trưng cho sự hợp tác và tình đoàn kết giữa hai nước để cùng vượt qua những trở ngại ấy và tiến tới thống nhất bán đảo.

photo-1-1524928091350758800650 10

 

Nguồn: Tri thức trẻ
Bình luận
vtcnews.vn