Ấn tượng khai mạc Trạng cờ Quý Tỵ 2013

Thể thaoThứ Bảy, 06/07/2013 08:14:00 +07:00

Lễ khai mạc giải Trạng cờ Quý Tỵ diễn ra sáng 6/7.2013 tại khách sạn Minh Cường, thị trấn Đông Anh, Hà Nội với sự góp mặt của 300 kì thủ đến từ nhiều tỉnh thành

(VTC News)- Lễ khai mạc giải Trạng cờ Quý Tỵ diễn ra sáng 6/7/2013 tại khách sạn Minh Cường, thị trấn Đông Anh, Hà Nội với sự góp mặt của 300 kì thủ đến từ nhiều tỉnh thành khu vực phía bắc.


Điểm nhấn của Lễ khai mạc là tiết mục múa dân gian "Ván cờ khai xuân". Bài múa kể câu chuyện đánh cờ của một già, một trẻ; một văn, một võ; một nhu, một cương trong không khí mùa xuân rạng rỡ sắc màu. Cùng với "Ván cờ khai xuân", nhiều ca khúc mang âm hưởng dân gian ngợi ca những địa danh thần tiên trên dải đất Việt Nam đã đưa gần 500 quan khách và đấu thủ tham dự Lễ khai mạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Trạng cờ Quý Tỵ khai mạc
Khai mạc Trạng cờ Quý Tỵ 2013

Bên lề buổi lễ, ông Nguyễn Khắc Phục - nhà văn, nhà văn hoá uy tín đồng thời là bình luận viên của giải chia sẻ: tôi đã tham gia nhiều sự kiện văn hoá lớn của dân tộc nhưng đây mới là buổi lễ đậm sắc màu truyền thống Việt mà tôi cảm nhận được. Đó cũng là lý do vì sao tôi nhận lời bình luận cho giải đấu.

Ngay lúc này, bản sắc Việt Nam mới là điều quan trọng nhất. VTC đã làm được một việc ý nghĩa, các bạn đã vẽ nên "tài, trí và khát vọng Việt Nam" qua lễ khai mạc hôm nay.

Ngay sau lời tuyên thệ của các đấu thủ và trọng tài cùng tuyên bố khai mạc của ông Nguyễn Văn Bình - trưởng ban tổ chức giải, 300 đấu thủ khu vực phía Bắc đã bước vào vòng đấu đầu tiên.

Và trận đấu gây ấn tượng mạnh nhất là trận đấu giữa "quốc tế đại sư" Đào Cao Khoa với bé Nguyễn Phương Thảo - 9 tuổi. Hàng trăm cổ động viên có mặt tại nơi diễn ra các trận tỷ thí đều bị thuyết phục bởi tinh thần thi đấu trong sáng của "một già, một trẻ".

Liên đoàn Cờ Việt Nam - đơn vị đồng tổ chức và điều hành các trận đấu của giải cho biết: bên cạnh các tên tuổi đã lưu danh trên làng cờ như "quốc tế đại sư" Đào Cao Khoa, "kỳ vương đất Bắc" Phạm Quốc Hương, Nguyễn Anh Quân hay Nguyễn Quốc Tiến; giải đấu còn thu hút sự tham gia của đông đảo người yêu cờ không chuyên khác. Đấu thủ nhiều tuổi nhất đến từ huyện Từ Liêm - Hà Nội, 83 tuổi.

Đấu thủ nhỏ tuổi nhất mới học lớp 3. Trong đó, nhiều đấu thủ vì còn quá nhỏ phải nhờ bố mẹ đăng ký tham dự giải. Một phụ huynh đưa con đi thi sáng 6/7 bày tỏ: đây là giải đấu nhân văn và mang tính xã hội cao. Tôi tin giải này sẽ hấp dẫn và thành công.

Sau lễ khai mạc, các trận đấu của vòng loại sẽ diễn ra 2 ngày liên tiếp để lựa chon 16 kỳ thủ vào vòng chung kết. Vòng chung kết sẽ lên sóng trực tiếp bắt đầu từ ngày 20.7.2013 và kéo dài đến hết tháng 11.

Trong bài phát biểu ngắn gọn ở lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Bình - Phụ trách Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Trưởng ban tổ chức cho biết: giải đấu này sẽ được Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC tổ chức thường niên để tạo ra sân chơi cho người yêu cờ cả nước. Còn Bình luận viên Nguyễn Khắc Phục hào hứng: tôi sẽ chờ để bình luận "tài, trí và khát vọng Việt Nam" ở giải đấu này chứ không phải các nước cờ của những kỳ thủ.


P.V

Bình luận
vtcnews.vn