'Án tử' cho thiết bị Trung Quốc tại căn cứ quốc phòng trọng yếu của Mỹ

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 18/12/2020 08:33:27 +07:00
(VTC News) -

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ hôm 17/12 ban hành lệnh cấm các công ty điện cung cấp thiết bị cho các căn cứ quốc phòng quan trọng nhập khẩu mặt hàng điện từ Trung Quốc.

Đây được xem là một phần trong nỗ lực bảo vệ Mỹ khỏi các cuộc tấn công mạng và các cuộc tấn công khác. 

Trong thông báo đưa ra hôm 17/12, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết lệnh cấm yêu cầu các công ty cung cấp thiết bị cho các căn cứ quốc phòng với điện áp 69kV hoặc cao hơn ngừng thu mua, nhập khẩu, chuyển giao hoặc lắp đặt các thiết bị điện từ Trung Quốc. 

Bộ Năng lượng Mỹ không cung cấp thông tin về các căn cứ được coi là trọng yếu.  

'Án tử' cho thiết bị Trung Quốc tại căn cứ quốc phòng trọng yếu của Mỹ - 1

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Dan Brouillette. (Ảnh: Reuters)

Các thiết bị điện nằm trong danh sách cấm nói trên bao gồm các hạng mục được sử dụng trong trạm biến áp, phòng điều khiển hoặc nhà máy điện, bao gồm lò phản ứng hạt nhân, tụ điện, máy biến áp, máy phát điện lớn, máy phát điện dự phòng và các thiết bị khác.

"Chúng tôi bắt buộc phải phòng ngừa trước nguy cơ tấn công và khai thác của các đối thủ nước ngoài", Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Dan Brouillette cho biết. 

Ông Brouillette nhấn mạnh đây là một trong những bước mà chính quyền Trump đang thực hiện để “làm giảm khả năng của các đối thủ nước ngoài nhắm vào cơ sở hạ tầng điện quan trọng của Mỹ". 

Lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ 16/1, vài ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden. 

Hồi tháng 5, Tổng thống Trump ký sắc lệnh đặt rào cản với việc nhập khẩu một số thiết bị điện từ Nga và Trung Quốc.

Lệnh cấm trên được ban hành vài ngày sau khi truyền thông Mỹ loan tin tin tặc xâm nhập vào Bộ Tài chính Mỹ, Bộ Thương mại Mỹ và các cơ quan khác.

Tờ Politico hôm 17/12 dẫn nguồn tin thân cận cho biết Bộ Năng lượng và Cơ quan Quản lý an ninh hạt nhân quốc gia của Mỹ có bằng chứng tin tặc đã truy cập vào các mạng máy tính của họ.

Nhiều quan chức ở Washington cáo buộc Nga đứng sau chuỗi các hoạt động nằm trong chiến dịch tấn công mạng nhắm vào nhiều cơ quan chính phủ Mỹ. Tuy nhiên Matxcơva khẳng định họ không dính líu.

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn