Ăn trộm sợ bị phát hiện, dùng tuýp sắt đánh chết chủ nhà

Pháp luậtChủ Nhật, 10/01/2016 01:08:00 +07:00

Sang nhà hàng xóm ăn trộm thì chủ nhà tỉnh giấc, Thanh cầm tuýp sắt đánh đập vào đầu nạn nhân khiến người này tử vong.

Sang nhà hàng xóm ăn trộm thì chủ nhà tỉnh giấc, Thanh cầm tuýp sắt đánh đập vào đầu nạn nhân khiến người này tử vong.

Sau khi được cơ quan điều tra vận động, khoảng 17h ngày 9/1, Đặng Văn Thanh (50 tuổi, ngụ tại ấp 1, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) đã ra đầu thú. Cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã quyết định tạm giữ nghi can này để điều tra vụ giết người, cướp tài sản..
Nhiều người dân đến chia buồn cùng gia đình. Ảnh: Dân Trí.
Nhiều người dân đến chia buồn cùng gia đình. Ảnh: Dân Trí. 
Trước đó, vào khoảng 6h ngày 7/1, ông Nguyễn Phát (57 tuổi, ngụ tại ấp 1, xã Phú Lý) trở về nhà và phát hiện vợ là bà Nguyễn Thị Ngợi (55 tuổi) nằm chết trên giường.

Qua khám nghiệm, cơ quan chức xác định bà Ngợi tử vong do 3 vết thương ở vùng đầu vỡ sọ, xuất huyết não.

Tại cơ quan điều tra, nghi can Thanh khai nhận là hung thủ sát hại bà Ngợi.

Thanh là hàng xóm của nạn nhân. Do nghĩ bà Ngợi có nhiều tiền nên tối 7/1, Thanh đã lẻn vào nhà bà Ngợi để trộm cắp tài sản.

Khi Thanh đang lục tìm tài sản thì bà Ngợi thức giấc. Sợ bị phát hiện, Thanh dùng tuýp sắt đập vào đầu bà Ngợi khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Thanh lấy chiếc điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Video: Đi ăn trộm bị chó nhà cắn xé tả tơi
Nguồn: Tiền phong
Bình luận
vtcnews.vn