Ăn trộm iPhone 6 còn dọa đốt nhà 'khổ chủ' để lấy mật khẩu

Pháp luậtThứ Năm, 25/08/2016 12:19:00 +07:00

Ăn trộm được 3 chiếc điện thoại iPhone 6 nhưng không mở được khóa, đối tượng tìm được số điện thoại của chủ nhà, gọi điện đến đe dọa đốt nhà để lấy mật khẩu.

Ngày 24/8, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã chuyển hồ sơ đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Dương Tuấn Dũng (22 tuổi), Lê Phi Hổ (23 tuổi) cùng quê Hà Tĩnh về tội Trộm cắp tài sản.

Theo thông tin điều tra, vào 23h30 ngày 28/1, Dũng điều khiển xe máy hiệu Exciter chở Nam (chưa rõ lai lịch) đến đường ven rừng tràm khu công nghiệp Amata tại phường Long Bình (TP Biên Hòa) để trộm tài sản. Tại đây, cả hai cất xe rồi đi bộ vào khu dân cư.

2521_img1

Không mở được khóa điện thoại ăn trộm, tên trộm dọa đốt nhà khổ chủ để lấy mật khẩu. (Ảnh minh họa)

Khi đi đến khu phố 2 (phường Long Bình) họ thấy nhà anh Nguyễn Thanh Quang (31 tuổi) không khóa cửa chính nên bàn cách đột nhập. Lúc này, Dũng cảnh giới ở ngoài để Nam vào trong trộm máy scan, ba lô chứa 2,5 triệu đồng, ba chiếc iPhone 6, laptop, máy ảnh. Tổng trị giá tài sản trên 37 triệu đồng.

Nam bàn với Dũng mở khóa 3 chiếc iPhone để nâng giá trị khi đem bán. Dũng dùng điện thoại gọi cho anh Quang đe dọa cung cấp mật mã mở máy nếu không anh ta sẽ đến đốt nhà. Khi anh Quang không đồng ý, thanh niên gọi thêm Long (chưa rõ lai lịch) và Hổ đến ném đá vào nhà nạn nhân.

Đến ngày 8/3, nhóm thanh niên đến ném đá vào nhà Quang thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Dũng, Hổ bị bắt trong khi Long trốn thoát.

Tại cơ quan điều tra, hai nghi can Dương Tuấn Dũng, Lê Phi Hổ khai nhận hành vi. Họ thừa nhận sống lang thang, chuyên đột nhập nhà dân vào đêm khuya hoặc rạng sáng để trộm tài sản. Trước khi bị bắt, họ thực hiện thành công 5 vụ. Tài sản mà nhóm này hướng đến là điện thoại đắt tiền, laptop, tivi… Công an xác định, tổng giá trị tài sản nhóm nghi can trộm gần 60 triệu đồng.

Nhà chức trách đang truy bắt những người còn lại. 

Video: Người đàn ông dùng bé gái làm "lá chắn" để trộm điện thoại trong cửa hàng

Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn