Ăn trộm bất thành, quật ngã công an để tẩu thoát

Pháp luậtThứ Năm, 19/03/2015 05:51:00 +07:00

Bị phát hiện khi đang trộm xe đạp, Lộc quật ngã thượng sĩ công an rồi tri hô cho đồng bọn tẩu thoát.

Bị phát hiện khi đang trộm xe đạp, Lộc quật ngã thượng sĩ công an rồi tri hô cho đồng bọn tẩu thoát.

Ngày 18/3, TAND TP Đà Nẵng trong phiên xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án 3 năm tù giam đối với Nghiêm Quốc Lộc (27 tuổi, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về tội Trộm cắp tài sản.

Bị cáo Lộc trước vành móng ngựa. Ảnh: N.Đ. 

Theo cáo trạng, chiều 5/10/2014 lộc đi xe máy chở theo Hùng (chưa xác định lai lịch) đến số nhà 259 đường Ỷ Lan Nguyên Phi (quận Hải Châu). Phát hiện chiếc xe đạp không khóa, cả hai lên kế hoạch trộm cắp.

Lộc dừng xe bên ngoài và làm nhiệm vụ cảnh giới để Hùng vào trộm. Lúc này thượng sĩ công an Nguyễn Thanh Lam (công an phường) phát hiện nên tiến lại chặn xe của Lộc, nhưng bị người này quật ngã gây xây xát nhẹ.

Lộc tri hô cho Hùng bỏ chạy. Kẻ chủ mưu bị bắt ngay sau đó, còn Hùng trốn thoát và đang bị công an truy bắt.

Nguồn: Nguyễn Đông(Vnexpress)
Bình luận
vtcnews.vn