Ăn quá nhiều thịt, cậu bé bị tàn phế

Sức khỏeThứ Năm, 29/11/2012 06:36:00 +07:00

(VTC News) - Cậu bé 8 tuổi từ nhỏ chỉ thích ăn thịt, bữa nào cũng ăn thịt nên bị viêm tủy xương, phải cắt bỏ 8cm xương chân.

(VTC News) - Cậu bé 8 tuổi từ nhỏ chỉ thích ăn thịt, bữa nào cũng ăn thịt nên bị viêm tủy xương, phải cắt bỏ 8cm xương chân.

Cậu bé Hồng Lịch (đã đổi tên) 8 tuổi ở Trùng Khánh, Trung Quốc ngay từ nhỏ chỉ thích ăn thịt, không có thịt cậu bé sẵn sàng nhịn đói luôn. Ngay từ lúc lên 1 tuổi cậu đã có thói quen ăn uống không tốt, bữa cơm nào cũng chỉ ăn cơm với thịt, còn các thứ khác như rau, hoa quả, trứng gà, đồ vặt... nhất quyết không ăn.

Chính vì cách ăn uống quá thiên về thịt, cậu bé phải nhập viện.

Ngày 26/11, bệnh viện đang điều trị cho cậu bé này cho biết, cậu bị viêm tủy xương, 8cm xương chân đã bị hoại tử, chỉ thiếu chút nữa là tàn phế.

Chân phải cậu vừa mới qua phẫu thuật, hiện đã phục hồi tốt. Để giữ cho không bị tàn phế, bác sĩ cuối cùng đã buộc phải cắt đi 8cm xương hoại tử.

Hai tuần trước, chân phải cậu bé sưng to bằng 2 miệng bát trông như quả bóng được bơm căng, không những không thể đi lại được, mà còn đụng vào là đau, đồng thời lại bị sốt cao không hạ, đã mấy lần phải đưa tới cấp cứu ở Bệnh viện nhi đồng.  

Bệnh viện qua kiểm tra phát hiện thấy Hồng Lịch bị viêm tủy xương. Song cậu bé lại chẳng bị bệnh gì cũng chẳng có thương tổn gì, điều này khiến cho các bác sĩ nghi ngờ.

Khi tìm hiểu được biết cậu bé này có thói quen ăn thiên về thịt, chuyên gia khoa xương Lục Duy Cử giải thích: “Cậu bé bị viêm tủy xương do thiếu đạm. Mặc dù trong thịt có rất nhiều đạm, nhưng ăn thiên về một thứ lâu ngày sẽ làm cho thể chất cậu bé yếu đi nên không hấp thu được, từ đó gây hủy hoại sức miễn dịch của cơ thể”

Chuyên gia này nhấn mạnh thêm: Ăn thiên về một thứ sẽ làm cho sức đề kháng của cơ thể tương đối kém, vi khuẩn sẽ từ những chỗ viêm quanh da ở răng sâu, miệng của cậu bé mà đi vào máu, sau đó lan đến xương.

Viêm tủy xương trẻ em phần lớn có liên quan đến dinh dưỡng và vệ sinh, nhẹ thì tàn phế, nặng có thể tử vong.
Vì thế, chuyên gia khuyến cáo, với trẻ đang phát triển từ 5-12 tuổi, hàng ngày cần ăn một lượng nhất định sữa, trứng gà, hoa quả, rau phối với thịt cá..., để bảo đảm sự cân đối giữa protein và carbohydrate, có như vậy mới giúp cho đứa trẻ đưa vào cơ thể được đủ chất dinh dưỡng.

Tâm Tâm

Bình luận
vtcnews.vn