Án oan, dùng nhục hình ở Sóc Trăng: Các bị cáo lãnh hơn 4 năm tù

Pháp luậtThứ Tư, 07/10/2015 11:43:00 +07:00

Án oan, dùng nhục hình ở Sóc Trăng đã kết thúc 5 ngày xét xử và nghị án. Các bị cáo vụ Án oan, dùng nhục hình ở Sóc Trăng lãnh tổng cộng hơn 4 năm tù.

(VTC News) - Sau 5 ngày xét xử và nghị án, sáng 7/10, phiên tòa sơ thẩm xét xử án oan, dùng nhục hình 7 thanh niên của TAND tỉnh Sóc Trăng đã kết thúc với phần tuyên án.

Theo đó, HĐXX án oan, dùng nhục hình ở Sóc Trăng đã quyết định tuyên án Nguyễn Hoàng Quân (38 tuổi, ngụ phường 3, TP Sóc Trăng - nguyên thiếu tá, đội trưởng đội Hướng dẫn điều tra án xâm phạm nhân thân - PC45 - Công an tỉnh Sóc Trăng) 1 năm 6 tháng tù, tội “Dùng nhục hình”. 
Triệu Tuấn Hưng (34 tuổi, ngụ khu 5A, TP Sóc Trăng, nguyên đại úy, Phó Đội trưởng đội Hướng dẫn điều tra án xâm phạm nhân thân - PC45 - Công an tỉnh Sóc Trăng) 2 năm tù, tội “Dùng nhục hình” và Phạm Văn Núi (57 tuổi, ngụ phường 4, TP Sóc Trăng – nguyên Kiểm sát viên, Viện KSND tỉnh Sóc Trăng) 1 năm cải tạo không giam giữ, tội “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
 3 bị cáo lãnh án

Theo nội dung bản án oan, dùng nhục hình ở Sóc Trăng, ngày 6/7/2013 tại ấp Lâm Dồ, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng đã xảy ra vụ án giết người, nạn nhân là ông Lý Văn Dũng. 
Nguyễn Hoàng Quân và Triệu Tấn Hưng được PC45 - Công an tỉnh Sóc Trăng - huy động tham gia chuyên án (có tên là 713TĐ). Trong qua trình tham gia phá án, Quân, Dũng đã có hành vi dùng nhục hình đối với anh Trần Văn Đỏ, Thạch Sô Phách, Khâu Sóc nhằm ép buộc các anh này phải khai nhận có tham gia giết ông Lý Văn Dũng.
Nguyễn Hoàng Quân có hành vi dùng nhục hình đối với anh Trần Văn Đở, Thạch Sô Phách, Khâu Sóc để ép buộc các anh phải khai nhận có tham gia giết ông Lý Văn Dũng vào chiều 14/7/2013 tại phòng Hội trường Phòng PC45 và dùng nhục hình đối với anh Trần Văn Đở tại phòng làm việc của Đội hướng dẫn, điều tra án xâm phạm sở hữu tại tầng trệt (tầng 1) trụ sở Phòng PC45 vào tối 14/7/2013.
Triệu Tấn Hưng có hành vi dùng nhục hình đối với anh Trần Văn Đở tại phòng làm việc của Đội hướng dẫn, điều tra án xâm phạm sở hữu tại tầng 2 trụ sở Phòng PC45 vào chiều tối 14/7/2013; dùng nhục hình đối với anh Thạch Sô Phách tại phòng làm việc của Đội hướng dẫn, điều tra án xâm phạm nhân thân tại tầng trệt (tầng 1) trụ sở Phòng PC45 Công an tỉnh Sóc Trăng vào chiều ngày 14/7/2013 và sáng ngày 20/7/2013.
Phạm Văn Núi là Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án đã không thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm sát viên, đã đề xuất lãnh đạo Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Sóc Trăng phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp, gia hạn tạm giữ, quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 7 người là Nguyễn Thị Bé Diễm, Thạch Muol, Khâu Sóc, Trần Hol, Trần Cua, Trần Văn Đở, Thạch Sô Phách về các tội “Giết người”, “Không tố giác tội phạm” dẫn đến oan sai.

 Quang cảnh phiên tòa sơ thẩm án oan, nhục hình 7 thanh niên ở Sóc Trăng

Cáo trạng của VKS đã quy buộc Nguyễn Hoàng Quân, Triệu Tuấn Hưng phạm tội “Dùng nhục hình”, quy định tại Khoản 2 Điều 298 Bộ luật hình sự; Phạm Văn Núi tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 1 Điều 285 Bộ luật hình sự. 
Đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Hoàng Quân từ 13-18 tháng tù; Triệu Tuấn Hưng từ 24-36 tháng tù; Bị cáo Phạm Văn Núi là từ 12-18 tháng cải tạo không giam giữ.
Tại phiên tòa, HĐXX án oan, dùng nhục hình ở Sóc Trăng đã dành nhiều thời gian cho đại diện VKS và các luật sư, bị cáo tranh tụng. Tuy nhiên, tất cả đã giữ quan điểm của mình là VKS giữ quan điểm các bị cáo phạm tội, các luật sư cho rằng các bị cáo không phạm tội như truy tố của VKS.

Video: Cán bộ xã lập hồ sơ khống rút 1,7 tỷ đồng 


Tử Long
Bình luận
vtcnews.vn