Án oan chấn động: Truy tố kẻ giết người sau 10 năm lẩn trốn

Pháp luậtThứ Hai, 25/08/2014 07:50:00 +07:00

(VTC News) - Hung thủ thật sự khiến ông Nguyễn Thanh Chấn phải ngồi tù oan 10 năm đã bị truy tố.

(VTC News) - Hung thủ thật sự khiến ông Nguyễn Thanh Chấn phải ngồi tù oan 10 năm đã bị truy tố.

Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố bị can Lý Nguyễn Chung về 2 tội danh “Giết người, cướp tài sản”. 

Cơ quan điều tra đã làm rõ, vào khoảng 19h15 ngày 15/8/2003, Lý Nguyên Chung (SN 1988, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Eaka Mút, huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk) đi từ nhà đến hàng bán tạp hoá của chị Nguyễn Thị Hoan để mua dầu gội đầu và mang theo một con dao bấm.

Khi chị Hoan đi từ trong nhà ra để bán hàng, Chung nhìn thấy trong tủ kính bán hàng tạp hoá có một chiếc hộp đựng tiền nên nảy sinh ý định giết chị Hoan để lấy tiền.

Trong lúc chị Hoan đứng gần Chung, Chung dùng tay phải rút con dao bấm ra và đâm một nhát vào bụng chị Hoan rồi rút dao ra. Sau đó Chung dùng dao đâm liên tiếp vào phía trước ngực, mặt chị Hoan.

Hung thủ Lý Nguyên Chung 

Do lưỡi dao bị gãy, Chung liền lao đến ôm người chị Hoan và tiếp tục thực hiện hành vi giết người đến cùng bằng cách Chung đập chị Hoan xuống nền nhà và tiếp tục dùng chai bia đập vào đầu làm chai bia bị vỡ...

Gây án xong, Chung tháo chiếc nhẫn trên ngón tay chị Hoan và mở tủ bán hàng lấy 59.000 đồng, rồi bỏ trốn vào tỉnh Đắk Lắk, lấy vợ sinh con.

Đối với ông Nguyễn Thanh Chấn - người đã bị cơ quan CSĐT, CA tỉnh Bắc Giang, khởi tố tội “giết người”, đã bị Toà sơ thẩm và phúc thẩm tuyên phạt án tù chung thân về tội “giết người”, thi hành án trên 10 năm, viện KSND tối cao đã có kháng nghị tái thẩm.

Sau đó, TAND tối cao xét xử theo thủ tục tái thẩm đã huỷ các quyết định của bản án phúc thẩm, sơ thẩm đối với ông Chấn để điều tra lại. Kết quả điều tra lại xác định ông Nguyễn Thanh Chấn không phạm tội giết chị Nguyễn Thị Hoan.

Do đó, ngày 25/1/2014, cơ quan CSĐT, Bộ Công an, đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Nguyễn Thanh Chấn về tội “giết người”.

 Ông Chấn trong lần đến làm việc với TAND tối cao về yêu cầu bồi thường

Quá trình điều tra, ông Nguyễn Thanh Chấn khai bị điều tra viên cơ quan CSĐT, CA tỉnh Bắc Giang, ép cung, dùng nhục hình nên đã khai nhận hành vi giết chị Hoan.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố, bắt tạm giam một số điều tra viên, kiểm sát viên về hành vi làm sai lệch hồ sơ. 

Minh Chiến
Bình luận
vtcnews.vn