An ninh trật tự Thủ đô dịp Tết được đảm bảo

Thời sựThứ Năm, 14/02/2013 01:00:00 +07:00

(VTC News) – Trong dịp Tết Nguyên đán, giao thông Thủ đô không bị ùn tắc, không xảy ra đua xe, tình hình an ninh trật tự được giữ vững.

(VTC News) – Theo báo cáo của công an Hà Nội, trong dịp Tết Nguyên đán, giao thông Thủ đô không bị ùn tắc, không xảy ra đua xe, tình hình an ninh trật tự được giữ vững.

Sáng mùng 5 Tết (14/2), lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67) công an TP Hà Nội đã tổ chức ra quân bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô năm Quý Tỵ 2013.

Buổi lễ có sự tham gia của Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Tô Thường – Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội; ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia, Đại tá Nguyễn Đức Chung – Giám đốc Công an TP Hà Nội; đại diện Sở Giao thông vận tải cùng  đông đảo cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông.

Báo cáo tại buổi lễ, Đại tá Đào Vịnh Thắng – Trưởng Phòng PC67 cho biết, trong dịp Tết Quý Tỵ 2013 ùn tắc giao thông không xảy ra.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Qúy Ngọ tham dự buổi lễ ra quân của Phòng PC67-Công an Hà Nội.

Tại khu vực 6 bến xe trọng điểm, 65 điểm chợ hoa, chợ tết, chợ nông sản, các điểm tổ chức văn nghệ chào mừng năm mới, 29 điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa đều được Phòng PC67 bố trí lực lượng CSGT phân luồng, điều tiết đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi chúc Tết, nhân dân đi lại an toàn, thông suốt.

Ngoài ra, Phòng PC67 đã chủ động bố trí lực lượng, phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã tăng cường hiệu quả hoạt động của 15 tổ công tác 141; duy trì 12 chốt chống đua xe từ 22h đến 7h sáng hàng ngày. Trong 5 ngày Tết không để xảy ra tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Theo Đại tá Thắng, trong dịp Tết Nguyên đán, Hà Nội đã xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông làm 8 người chết và 5 người bị thương.

So với 5 ngày Tết năm Nhâm Thìn tăng 1 vụ, tăng 2 người chết. Tuy nhiên, có 6/7 vụ xảy ra trước giao thừa. Hơn 85% số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại các tuyến tỉnh lộ, đường liên huyện, liên xã.

Riêng trong ngày 29 Tết (9/2) xảy ra 6 vụ, 7 người chết tại các huyện Sơn Tây, Ba Vì, Chương Mỹ, Thường Tín. Nguyên nhân chủ yếu là chủ phương tiện không chú ý quan sát, điều khiển phương tiện uống rượu, bia quá nồng độ cồn cho phép.

Theo thống kê của Phòng PC67, trong 5 ngày Tết, lực lượng này đã phát hiện, xử lý 1.098 trường hợp vi phạm; tạm giữ hàng trăm phương tiện. Nhiều đối tượng phạm pháp, tang vật như ma túy, vũ khí… cũng bị 141 phát hiện, bắt giữ.
Lãnh đạo Bộ Công an và phòng PC67-Công an Hà Nội thăm, động viên cảnh sát làm nhiệm vụ. 

Đánh giá cao những thành tích của Công an Hà Nội nói chung, Phòng PC67 nói riêng, Trung tướng Phạm Qúy Ngọ yêu cầu các lực lượng tập trung thực hiện nghiêm, có hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm, từ công tác bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng giao thông đến hoạt động tuần tra xử lý vi phạm; nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi nhiệm vụ và đặc biệt là tăng cường đảm bảo tuyệt đối an toàn tại các điểm vui chơi, khu vực diễn ra các lễ hội lớn trên địa bàn thành phố.

Về tình hình cháy nổ, theo báo cáo nhanh của công an Hà Nội, trong dịp Tết Nguyên đán, Hà Nội xảy ra 3 vụ hỏa hoạn.

Vụ thứ nhất 2h xảy ra ngày 7/2, tại cửa hàng bán đồ điện tử, điện lạnh của anh Nguyễn Văn Thành (SN 1992, ở thôn Cầu Bầu, Quảng Phú Cầu, Ứng Hoà) khiến anh Thành bị thương, tài sản thiệt hại trị giá 500 triệu đồng.

Vụ thứ hai xảy ra hồi 17h15 ngày 11/2, tại nhà anh Nguyễn Văn Hà (SN 1978, ở Kim Chung, Đông Anh) không gây thiệt hại về người.

Vụ thứ ba xảy ra vào lúc 18h45 ngày 12/2 tại cửa hàng gas Lương Hằng ở khu Chung cư Hà Hương, Liên Hà, Đông Anh của anh Ngô Văn Lương (SN 1971, ở Hà Lỗ, Liên Hà, Đông Anh) làm chủ, gây thiệt hại tài sản trị giá 19 triệu đồng.

Nguyễn Dũng
Bình luận
vtcnews.vn