An ninh thắt chặt tại Cung hữu nghị Việt - Trung trước giờ đón ông Tập Cận Bình

Thời sựChủ Nhật, 12/11/2017 15:15:00 +07:00

Vài giờ trước khi đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm và dự lễ khánh thành Cung hữu nghị Việt - Trung, công tác kiểm tra an ninh tại đây được thắt chặt.

IMG_0921

Lễ khánh thành công trình Cung hữu nghị Việt - Trung là hoạt động đầu tiên của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sau khi đặt chân tới Hà Nội vào ngày 12/11.

23513492_1180622152040979_170086676_n 3

Dự kiến Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ cùng ông Tập Cận Bình cắt băng khánh thành Cung hữu nghị Việt - Trung và Trung tâm văn hoá Trung Quốc tại Việt Nam.

12 16

 

23574406_1180621352041059_802679131_n 16

Ngay trước sảnh vào cung là tấm băng rôn lớn chào đón ông Tập Cận Bình.

Video: An ninh thắt chặt tại Lễ khánh thành Cung hữu nghị Việt - Trung

23515853_1180622202040974_1455470723_n 9

An ninh đã được thắt chặt ở trước khu vực lễ khánh thành có lãnh đạo của Trung Quốc và Việt Nam cùng tham dự.

23548492_1180622965374231_578668318_n 11

Các quan khách phải bước qua cửa kiểm tra an ninh trước khi vào bên trong.

23515655_1180625062040688_707927977_n 7

Nhân viên an ninh kiểm tra nghiêm ngặt túi đựng đồ của khách.

23513225_1180625562040638_2062393583_n 16

 

3 16

Kiểm tra an ninh với người ra vào Cung hữu nghị Việt - Trung dự lễ khánh thành.

23515937_1180622928707568_610375157_n 11

 

23515509_1180622368707624_749845354_n 5

Các sinh viên Học viện Ngoại giao chuẩn bị chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và đoàn đại biểu đến dự lễ khánh thành.

8 16

Mọi công tác cho buổi lễ khánh thành đã được hoàn tất. 

10 16

 

IMG_0971 3

Công trình Cung hữu nghị Việt - Trung được nguyên Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phan Văn Khải và nguyên Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Ôn Gia Bảo đặt nền móng vào năm 2004. Đến ngày 4/3/2015, dự án xây dựng Cung hữu nghị Việt - Trung đã chính thức được khởi công xây dựng, do doanh nghiệp phía Trung Quốc đảm nhận thi công.

IMG_0979 5

Dự án được triển khai với quy mô 3,3 ha, trong đó diện tích xây dựng hơn 13.900 m3, hạng mục lớn nhất là hội trường lớn có 1.500 chỗ ngồi. Cung hữu nghị Việt - Trung là công trình kiến trúc mang tính tổng hợp, vừa là nơi diễn xuất các loại hình nghệ thuật quy mô lớn hoặc tổ chức các sự kiện văn hoá, sự kiện quan trọng.

IMG_0988 13

Dự án xây dựng Cung Hữu nghị Việt - Trung nằm tại số 188 đường Lê Quang Đạo, Hà Nội. Công trình được kỳ vọng sẽ là nơi giao lưu văn hoá sôi động giữa nhân dân hai nước, nhằm tang cường hiểu biết lẫn nhau và góp phần gìn giữ và phát triển quan hệ hữu nghị của hai dân tộc.

Hữu Dánh
Bình luận
vtcnews.vn