Xử lý nhóm người truyền bá Pháp luân công ở Quảng Ninh

An ninh hình sựThứ Sáu, 14/02/2020 17:51:00 +07:00
(VTC News) -

Đoàn liên ngành tại TP Móng Cái (Quảng Ninh) vừa thu giữ tài liệu nhóm 5 người sử dụng để tuyên truyền Pháp luân công trái phép.

Ngày 14/2, UBND TP Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành về lĩnh vực văn hóa thông tin TP Móng Cái vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 người đang tuyên truyền về Pháp luân công.

Xử lý nhóm người truyền bá Pháp luân công ở Quảng Ninh - 1

Nhóm người tham gia tuyên truyền Pháp luân công.

Cụ thể, khoảng 10h ngày 13/2, tại trước cửa số nhà 87, đường Trần Phú (phường Trần Phú, TP Móng Cái), cơ quan chức năng TP Móng Cái phát hiện nhóm người do Đỗ Thu Hà (SN 1959, phường Trần Phú, TP Móng Cái) đang tuyên truyền, phát khẩu trang kèm theo vật phẩm sách hoa sen về Pháp luân công.

Thời điểm đoàn liên ngành kiểm tra, Đỗ Thu Hà đi cùng Nguyễn Thị Lũy (SN 1973) và Nguyễn Đình Hiền (SN 1966), Lê Thị Liên (SN 1975, cùng trú tại phường Trần Phú, TP Móng Cái); Nguyễn Thị Vy (SN 1970, phường Ka long, TP Móng Cái). Những người này mang theo 17 hộp khẩu trang, kèm theo vật phẩm tuyên truyền cùng hướng dẫn cách tập Pháp luân công.

Xử lý nhóm người truyền bá Pháp luân công ở Quảng Ninh - 2

Tài liệu nhóm người này sử dụng để tuyên truyền Pháp luân công.

Theo cơ quan chức năng, những người này tàng trữ, phát hành, xuất bản bản in, nhân bản lậu, in giả, in nối bản trái phép hoặc xuất bản không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp dưới 50 bản. Hành vi trên vi phạm quy định của Thủ tướng về "quy định xử phạt hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản".

Hiện, đoàn kiểm tra liên ngành TP Móng Cái thu giữ toàn bộ tài liệu, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

 

Minh Khang - Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn