Truy tố kẻ làm giả sổ đỏ đem thế chấp lấy 1,5 tỷ đồng

An ninh hình sựThứ Ba, 21/01/2020 18:54:27 +07:00
(VTC News) -

Để có tiền góp vốn kinh doanh và trả nợ, Nguyễn Huy Khắc làm giả sổ đỏ, giấy đăng ký xe mang đi thế chấp và chiếm đoạt 1,55 tỷ đồng của nhiều người.

Ngày 21/1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết cơ quan này vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Huy Khắc (sinh năm 1968, ngụ tổ dân phố 3, phường Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, năm 2004, khi làm quản đốc xưởng đũa, giấy của Công ty lâm nghiệp Gia Nghĩa, để có tiền góp vốn kinh doanh, ông Khắc vay mượn của rất nhiều người. Tính đến năm 2011, tổng số tiền nợ là khoảng 5 tỷ đồng. Để có tiền trả nợ và kinh doanh, người này nảy sinh ý định làm giả sổ đỏ và giấy đăng ký xe ô tô để thế chấp vay tiền. 

Năm 2012, qua mạng xã hội, Khắc thuê người đàn ông (chưa rõ lai lịch) tại TP.HCM làm giả 3 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cùng địa chỉ tại phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM, 2 giấy đăng ký xe ô tô do Công an tỉnh Đắk Nông cấp, tất cả đều mang tên Nguyễn Huy Khắc. Ông ta thế chấp số giấy tờ giả này cho nhiều người để vay tiền rồi chiếm đoạt 1,55 tỷ đồng.

Cụ thể, Khắc chiếm đoạt của bà Trần Thị Len (sinh năm 1968, ngụ phường Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa) 200 triệu đồng; bà Phạm Thị Liêm (sinh năm 1975, ngụ thôn 6, xã Đắk Ha, huyện Đắk G’long) 1.05 tỷ đồng, ông Phạm Văn Hiển (sinh năm 1960, ngụ thôn 17, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp) 300 triệu đồng.

Tháng 5/2019, phát hiện giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất mà Khắc thế chấp cho mình là giả, ông Hiển nhiều lần hẹn gặp để đòi lại tiền nhưng không được. Ngày 10/6/2019, ông Hiển tố cáo Khắc đến cơ quan công an.

BÌNH NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp