Khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp kẻ sát hại nghệ sĩ opera Vũ Mạnh Dũng

An ninh hình sựThứ Tư, 19/02/2020 16:56:00 +07:00
(VTC News) -

Cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp Dương Quang Bình để làm rõ nguyên nhân sát hại nghệ sĩ opera Vũ Mạnh Dũng.

Video: NSƯT Vũ Mạnh Dũng trong vở nhạc kịch "Cô Sao"

Chiều 19/2, lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp Dương Quang Bình (43 tuổi) - kẻ sát hại nghệ sĩ opera Vũ Mạnh Dũng, để điều tra về hành vi Giết người.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng đang xác định xem Bình có sử dụng chất ma túy hay không.

Vào khoảng 21h45 ngày 18/2, Trung tâm 113 Công an quận Hoàn Kiếm nhận tin báo tại ngõ 609 đường Bạch Đằng (phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) có một kẻ ngáo đá cầm dao giết người.

Ngay sau đó, đơn vị cử tổ công tác gồm Thượng uý Nguyễn Trọng Nghĩa, Lý Nhật Phương và Bùi Ngọc Bắc đến hiện trường.

 Khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp kẻ sát hại nghệ sĩ opera Vũ Mạnh Dũng - 1

Lực lượng chức năng khống chế Dương Quang Bình. (Ảnh: D.H)

Thời điểm tổ công tác có mặt, Dương Quang Bình (SN 1977, ở số 12, ngõ 609, đường Bạch Đằng) đã tự đốt xe máy của mình để trước cửa nhà. Hắn phá mái tôn trèo sang nhà em gái bên cạnh, cầm dao uy hiếp gia đình gồm 6 người, trong đó có 3 cháu nhỏ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác 113 Công an quận Hoàn Kiếm tước dao quật ngã đối tượng và nhanh chóng sơ tán các nạn nhân đang bị Bình uy hiếp.

Trước khi bị công an khống chế, Bình đã đâm chết em rể hắn là anh Vũ Mạnh Dũng (SN 1978). Anh Dũng công tác tại Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam.

Liên quan tới vụ việc, ông Phan Văn Dũng - Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp - Tổ chức Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam cho biết, anh Vũ Mạnh Dũng là nghệ sĩ ưu tú của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam. Tại đơn vị, anh Vũ Mạnh Dũng giữ chức vụ Phó đoàn trưởng Đoàn ca kịch Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam.

Nguyễn Phương
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp