Khám xét nhà Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Tứ

An ninh hình sựThứ Bảy, 28/12/2019 17:57:37 +07:00
(VTC News) -

Sau khi có quyết định khởi tố, bắt tạm giam, cơ quan công an khám xét nhà riêng của Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Tứ.

Chiều 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khám xét nhà riêng của Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Tứ tại Mỗ Lao, Hà Đông (Hà Nội) sau khi ông Tứ bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra những sai phạm liên quan vụ án Nhật Cường.

Ghi nhận của PV, việc khám xét nhà Chánh Văn phòng Thành uỷ Hà Nội được bắt đầu vào khoảng 15h30 ngày 28/12 và kết thúc lúc 16h30 cùng ngày.

Khám xét nhà Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Tứ - 1

Xe của lực lượng cảnh sát đến khu vực nhà ông Tứ.

Khám xét nhà Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Tứ - 2

Nhà riêng của Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Tứ ở Hà Đông (Hà Nội).

Khám xét nhà Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Tứ - 3

Việc khám xét diễn ra trong khoảng 1 giờ đồng hồ.

Khám xét nhà Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Tứ - 4
Khám xét nhà Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Tứ - 5
Khám xét nhà Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Tứ - 6

Được biết, khi công an khám xét nhà, ông Tứ không có mặt, chỉ có người thân ở nhà.

Ngày 28/12, căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Văn Tứ, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, hiện là Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đây là diễn biến mới nhất của quá trình mở rộng vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường; Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan.

Khám xét nhà Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Tứ - 7

Ông Nguyễn Văn Tứ và bà Phạm Thị Thu Hường. (Ảnh: Bộ Công an)

Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam với Nguyễn Văn Tứ còn có Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn