Đắk Nông phá đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả, truy tố 16 người

An ninh hình sựThứ Ba, 04/02/2020 15:49:43 +07:00
(VTC News) -

Sau khi học cách làm trên mạng, Nguyễn Đức Huy mua máy móc về sản xuất khoảng 2 tỷ đồng tiền giả, bán cho 15 người lấy gần 600 triệu đồng.

Ngày 4/2, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan này vừa ban hành cáo trạng truy tố 16 bị can về các tội “Làm và lưu hành tiền giả”, “Tàng trữ tiền giả” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, do không có nghề nghiệp ổn định, đầu tháng 7/2018, Nguyễn Đức Huy (SN 1988, trú tại TP.HCM, có 2 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”) vào mạng học cách làm tiền giả rồi mua máy in màu và các trang thiết bị khác về sản xuất tiền giả, thuê Nguyễn Ngọc Ngân (SN 2002, trú TP.HCM) phụ giúp.

Để tránh bị phát hiện, Huy không tự mang tiền giả đi mua hàng mà bán cho người khác lấy tiền thật. Cho đến ngày 24/4/2019, Huy làm được khoảng 2 tỷ đồng tiền giả mệnh giá 500 và 50 nghìn đồng, tiêu thụ được 1,86 tỷ đồng và thu 568 triệu đồng tiền thật. Số tiền thu lợi bất chính, Huy dùng mua 3 chiếc xe gắn máy và các việc cá nhân khác.

Trong số người mua tiền giả của Huy có Nguyễn Hữu Linh. Linh dùng tiền giả mua gần 47 gam ma túy loại Methamphetamine và 3 viên nén ma túy để sử dụng. Ngày 11/3/2019, Công an huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) phát hiện Linh tàng trữ số ma túy trên nên lập biên bản bắt giữ, thu 30,5 triệu đồng tiền giả.

Ngày 24/4/2019, Công an tỉnh Đắk Nông bắt khẩn cấp Nguyễn Đức Huy. Khám xét chỗ ở của tên này, công an thu được 39 triệu đồng tiền giả mệnh giá 500 nghìn đồng chưa hoàn thiện và nhiều dụng cụ, máy móc dùng để làm tiền giả. 

Trong 16 bị can, Nguyễn Đức Huy bị truy tố về tội “Làm và lưu hành tiền giả”; Nguyễn Hữu Linh bị truy tố về tội “Tàng trữ tiền giả” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; 14 bị can khác cùng bị truy tố về tội “Lưu hành tiền giả”.

BÌNH NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn