Chém chết người vì mâu thuẫn trên facebook, thiếu niên 16 tuổi lãnh án 10 năm tù

An ninh hình sựThứ Tư, 15/01/2020 23:46:28 +07:00
(VTC News) -

Thiếu niên 16 tuổi cùng đồng bọn chém chết người chỉ vì mâu thuẫn trên mạng lãnh án tù 10 năm.

Ngày 14 và 15/1, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Trần Bảo Toàn (SN 2004, ngụ tổ 03, phường Phù Đổng, TP Pleiku); Nguyễn Thành Quý (SN 2003, ngụ tổ 8, phường Yên Đỗ, TP Pleiku); Võ Cao Cường (SN 2003, ngụ tổ 10, phường Yên Thế, TP Pleiku); Nguyễn Hoàng Thanh (SN 2003, ngụ tổ 17, phường Hội Thương, Tp.Pleiku); Phạm Văn Trường (SN 2004, ngụ tổ 14, phường Yên Đỗ, TP Pleiku); Huỳnh Gia Bảo (SN 2004, ngụ tổ 03, phường Thống Nhất, TP Pleiku); Nguyễn Hữu Tín (SN 2004, ngụ tổ 17, phường Hội Thương, TP Pleiku); Nguyễn Văn Như (SN 2002, ngụ tổ 1, Thị trấn Phú Quảng, Cư M’gar, tỉnh Đak Lăk) về tội ‘Giết người’.

Chém chết người vì mâu thuẫn trên facebook, thiếu niên 16 tuổi lãnh án 10 năm tù - 1

Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, Trần Bảo Toàn và Đào Nhật Phi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, khiêu khích trên mạng. Ngày 10/7/2019, Toàn đăng một status trên mạng xã hội Facebook thì Phi vào bình luận khiêu khích nên 2 người nhắn tin trên mạng thách thức và hẹn tối cùng ngày gặp nhau tại Hẻm số 22 Ngô Gia Khảm, phường Phù Đổng, TP Pleiku để đánh nhau.

Sau khi hẹn với Phi xong, Toàn nhờ Quý rủ thêm Thanh, Trường, Cường, Bảo và Tín, hẹn 22 giờ cùng ngày tập trung tại đầu đường nhà Thanh để đến nơi đánh nhau.

Y hẹn, cả nhóm tập trung tại nhà Thanh, lúc này Như đến nhà tìm Thanh thì được Quý rủ đi cùng. Sau đó cả bọn đi xuống Hoa viên đường Nguyễn Lương Bằng phân phát hung khí mà nhóm này đã chuẩn bị từ trước rồi chạy tới điểm hẹn gặp Phi.

Khi đi đến ngã ba đường bờ kè suối Hội Phú với đường Bà Triệu (tổ 1, phường Phù Đổng, TP Pleiku), Toàn phát hiện Phi đang đứng chơi cùng bạn, liền kêu đồng bọn dừng xe, giật lấy thanh kiếm trên tay Tín xông vào chém liên tục hai nhát và trúng một nhát vào tay Phi.

Tiếp đó, Cường cầm dao chém trúng từ phần vai xuống đến ngực trái làm Phi ngã vào bụi cỏ. Thanh cầm kiếm đưa lên định chém tiếp nhưng Phi đứng dậy được và bỏ chạy nên cả nhóm cầm kiếm đuổi theo.

Phi ôm ngực chạy tới quán Internet ở số 18 Nguyễn Viết Xuân, Tổ 1, phường Hội Phú gục ngã nên tất cả bỏ về. Toàn và Cường mang hung khí đi vứt. Phi chết ngay tại nơi gục ngã.

Đến sáng ngày 11/7/2019, Toàn, Quý, Cường, Thanh, Bảo, Trường và Tín đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đầu thú, còn Như bị bắt khẩn cấp sau đó.

Sau 2 ngày xét xử, ngày 15/1, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt các bị cáo phạm tội "Giết người" với mức án: Trần Bảo Toàn, Nguyễn Thành Quý, Võ Cao Cường cùng lãnh 10 năm tù; Nguyễn Hoàng Thanh 08 năm tù; Nguyễn Văn Như 07 năm 06 tháng tù; Phạm Văn Trường 07 năm tù; Huỳnh Gia Bảo 06 năm 06 tháng tù; Nguyễn Hữu Tín 06 năm tù.

HIỀN MAI
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp