Bắt khẩn cấp 11 đối tượng sau vụ hỗn chiến ở Đắk Lắk

An ninh hình sựThứ Ba, 04/02/2020 10:59:24 +07:00
(VTC News) -

Hậu quả cuộc hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên buôn Ja và buôn Băng Kung (huyện Krông Bông, Đắk Lắk) là 1 người chết, 1 người chấn thương sọ não, 11 thanh niên khác bị công an bắt giữ.

Ngày 4/2, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, viện vừa phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 11 thanh niên cư trú tại huyện Krông Bông để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 29/1, Y Chônh Bkrông (18 tuổi, ở buôn Băng Kung, xã Ea Tru) rủ khoảng 12 thanh niên cùng buôn cầm theo dao, gậy, cuốc đi đánh nhau với nhóm người của buôn Ja (cùng xã). 

Khi đến cổng chào vào buôn Ja, Y Khuyết Byă (24 tuổi) dùng dao chặt, còn Y Guăi Bkrông 18 tuổi) cầm gậy đập vào trụ cổng. Thấy vậy, Y Hanh Byă (16 tuổi, người buôn Ja) liền nhắn tin cho Y Tuân Niê (15 tuổi) rằng có người đang phá cổng buôn.

Khoảng 10 phút sau, Y Tuân Niê và Y Minh Ding xuất hiện, thấy nhóm thanh niên buôn Băng Kung đe dọa, thách đánh nhau thì sợ hãi chạy trở về dẫn Y Usiah Êban (20 tuổi) tới. Thấy đối phương có hung khí, Y Usiah Êban  gọi điện cho nhóm bạn của mình kéo đến cổng chào để đánh nhau.

Nhóm thanh niên buôn Ja nhặt đá ở đường ném đối phương. Nhóm thanh buôn Băng Kung nhặt đá ném lại và cầm dao, gậy, cuốc đuổi đánh. Nhóm buôn Ja vừa chạy về phía trong vừa tiếp tục nhặt đá tấn công.

Hai thanh niên buôn Băng Kung là Y Chônh Bkrông và Y Goăi Bkrông bị ném đá trúng đầu, được đưa đi Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để cấp cứu. Y Guăi Bkrông chết ngay sau đó, còn Y Chônh Bkrông bị chấn thương sọ não, đang được điều trị.

Nhận tin báo, các lực lượng chức năng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời triệu tập nhóm thanh niên 2 buôn lên làm việc, sau đó ra quyết định bắt giữ 11 người liên quan.

BÌNH NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn