Ăn nhiều hải sản, bị liệt toàn thân

Sức khỏeThứ Ba, 18/12/2012 07:47:00 +07:00

(VTC News) – Ăn nhiều hải sản, một bé gái bị nhức mỏi toàn thân, không cử động được; Một người đàn ông bị đau bụng dữ dội, nhiễm trùng máu.

(VTC News) – Ăn nhiều hải sản, một bé gái bị nhức mỏi toàn thân, không cử động được; Một người đàn ông bị đau bụng dữ dội, nhiễm trùng máu.

Đó là triệu chứng bệnh kì lạ có tên gọi Tiêu cơ vân.

Chứng bệnh này gây xôn xao Bệnh viện Hoa Đông thuộc Đại học Phúc Đán, Trung Quốc khi liên tiếp có 2 bệnh nhân nhập viện do ăn quá nhiều hải sản.

Một bé gái ăn hải sản xong toàn thân nhức mỏi, sốt cao, chân tay không cử động được, lượng tiểu ít. Bệnh tình bé tiếp tục nặng thêm, khi xuất hiện tiểu tiện màu xì dầu, chân trái đau nhức, động vào cũng đau.

Một người đàn ông đã phải nhập viện vì ăn cua biển 4 ngày liền 
Một người đàn ông khác liên tục ăn cua trong 4 ngày. Một tuần sau, anh ta đột ngột đau bụng dữ dội phải đưa vào bệnh viện. Phát bệnh được 6 tiếng, bệnh nhân bị suy thận cấp, tiếp đó bị nhiễm trùng máu, sốc nhiễm trùng.

Sau khi được chữa trị tại liên khoa ở bệnh viện Hoa Đông, anh đã qua được cơn nguy hiểm. 

Chứng tiêu cơ vân từng một lần gây sự chú ý vào mùa hè năm 2010. Ở Nam Kinh có nhiều người bị chứng tiêu cơ vân được nghi là do ăn tôm càng.

Chứng tiêu cơ vân thường khó xác định, ở thời kì cuối có xuất hiện tổn thương chức năng thận. Song lúc đó bệnh nhân đã bị quá nặng.

Giáo sư chủ nhiệm khoa nội thận Phân viện Bảo Sơn, Bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Thượng Hải, Nhiệm Thư Phương, giải thích: Cơ trong cơ thể người chủ yếu được phân thành 3 loại: cơ tim, cơ trơn và cơ xương, trong đó cơ tim và cơ xương là có vân.

Chứng tiêu cơ vân thường phát sinh ở cơ xương có liên quan tới vận động của tứ chi. Chứng tiêu cơ vân chủ yếu là do các nguyên nhân như bị chèn ép, vận động, sốt cao, uống thuốc, chứng viêm... gây hủy hoại và làm tan rã cơ vân.

Nó khiến các cơ vân bị tiêu đi, làm cho các thành phần trong tế bào cơ như creatine kinase, myoglobin... đi vào dịch ngoại bào và tuần hoàn máu, gây nên các hội chứng lâm sàng, tổn thương các cơ quan tổ chức như rối loạn môi trường bên trong, suy thận cấp...

Sau khi cơ bị tổn thương, thậm chí hoại tử, một lượng lớn protein trong tế bào cơ sẽ đi vào máu, làm tắc nghẽn tiểu quản thận, khiến cho chức năng thận bị tổn hại.

Ngoài ra, chính myosin cũng bị phân hủy trong cơ thể thành các thành phần độc tính trên thận, trực tiếp làm tổn thương thêm cho các tế bào biểu bì của tiểu quản thận, từ đó dẫn đến suy thận.  

Những nguyên nhân thường gặp dẫn đến chứng tiêu cơ vân, ngoài ăn quá nhiều hải sản, còn do vận động quá nhiều, do uống thuốc nào đó (như thuốc hạ mỡ máu).

Người ít tập luyện, đột nhiên vận động quá mạnh, ra nhiều mồ hôi, không bổ sung nước kịp thời, trong cơ sẽ sản sinh một lượng lớn creatine kinase phóng thích vào máu, gây tắc tiểu quản thận, dẫn đến tổn thương chức năng thận cấp.

Về mặt chữa trị, cần chủ yếu bổ sung dịch kịp thời, tích cực, loại bỏ các chất có hại với cơ thể, duy trì mức cân bằng acid-base trong chất điện giải, khi cần thiết phải lọc máu, hemofiltration...

Tâm Tâm

Bình luận
vtcnews.vn