Án mạng từ cuộc nhậu, 6 người thương vong

Pháp luậtThứ Bảy, 12/05/2012 06:34:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 9-10/5 TAND TPHCM đưa ra xét xử vụ án giết người của "Lê Hoành Dư Tiến và đồng bọn".

(VTC News) - Qua 3 ngày xét xử, sáng ngày 11/5 HĐXX TAND TPHCM xét xử sơ thẩm lần 2 tuyên án đối với băng nhóm dùng đao, mã tấu chém chết 2 người, bị thương tích 4 người.


Theo đó, Lê Hoành Dư Tiến nhận mức án cao nhất là tử hình, Đỗ Văn Giàu bị chung thân, Nguyễn Minh Thuận 20 năm, Trần Vũ Thanh, Ngô Quốc Thắng, Nguyễn Hoàng Vũ cùng lãnh án 10 năm, Nguyễn Trọng Việt, Nguyễn Thiện Quang, Thái Huy Cường nhận án 7 năm, Nguyễn Văn Đượm 1 năm 11 tháng, Hà Minh Tuấn 1 năm 6 tháng tù. Ngoài ra các bị cáo còn bồi thường thiệt hại vật chất và tinh thần cho nạn nhân, người nhà nạn nhân số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

 Lực lượng CA dẫn giải các bị cáo ra xe tù về trại giam - Ảnh: H.C
Theo cáo trạng, khoảng 0h10 ngày 14/8/2007 Nguyễn Hữu Tuấn (tên gọi khác "Tuấn hủ tiếu" - hiện đã chết vì bệnh AIDS), Đổng Kim Tấn Thành, Đỗ Thanh Hải Triều, Nguyễn Đại Lộc, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Công Minh cùng nhóm bạn trai, gái rủ nhau qua khu 621 thuộc địa bàn huyện Dĩ An, Bình Dương ngồi nhậu. 

Trong lúc nhậu, nhóm xảy ra mâu thuẫn, Phúc và Lộc cự cãi và đánh nhau. Lúc này Trần Văn Thanh đang đánh bi-da gần đó thấy vậy liền chạy ra ngăn can, nắm cổ áo Lộc và yêu cầu không đánh nhau nữa. Thấy vậy Thành xông vào bảo Thanh buông Lộc ra. Thanh không nghe lời mà còn dùng tay đấm vào mặt Thành. Thấy vậy, Tuấn chạy vào quán cháo vịt gần đó lấy 1 con dao lao vào chém trúng gót chân Thanh.

Vợ, con, em trai Thanh chạy vào can ngăn cũng bị đánh. Trong khi đánh nhau Nguyễn Công Minh đã giật lấy sợi dây chuyền của anh trai Thanh. Trong lúc hai bên "hỗn chiến" thì công an và dân phòng xã Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương đến bắt giữ tên Minh, số còn lại bỏ chạy hết (Vụ án này, Tòa án nhân dân huyện Dĩ An đã xét xử đối với bị can Nguyễn Công Minh về tội "cướp tài sản" và Võ Hoàng Phúc về tội "cố ý gây thương tích" tại bản án sơ thẩm ngày 5/5/2008).

Nghe tin Thanh bị nhóm Tuấn hủ tiếu chém, Lê Hoàng Dư Tiến cùng Nguyễn Minh Thuận (em trai anh Thanh) về nhà Thuận lấy 2 cây đao bỏ vào cốp xe ô tô 4 chỗ ngồi BKS 52X-2264 chạy tìm Tuấn hủ tiếu nhưng không gặp. Tiếp đó, bọn Tiến kéo thêm đồng bọn gồm 13 người, lấy thêm 5 cây mã tấu rồi thuê xe taxi 7 chỗ do anh Phan Vĩnh Cửu làm tài xế tiếp tục truy tìm nhóm Tuấn hủ tiếu.

Khi đến quán ăn số 695 Lê Văn Việt, P.Tân Phú (Q.9) thì cả bọn dừng xe lại, bọn Tiến nhảy xuống cầm mã tấu chém loạn xạ gây trọng thương Đỗ Thanh Thủy Triều (SN 1982, ngụ P.Long Thạnh Mỹ, Q.9) bị thương ở gáy - cổ, đã chết ngay sau khi vào bệnh viện, Đỗ Văn Bảy ((SN 1975, ngụ P.Long Thạnh Mỹ, Q.9) bị thương ở cổ, chết tại bệnh viện 8/9/2007, Lê Tấn Toàn bị thương tay phải, thương tật 9%, Nguyễn Hoàng Thủ (bị thương vai phải, thương tật 4%), Đổng Kim Tấn Thành (bị thương ở đầu và vai, thương tật 2%) và Nguyễn Đại Lộc (bị thương ở lưng và bàn tay, thương tật 2%).

Sau khi chém xong, Tiến bắt Đổng Kim Tấn Thành lên xe máy, Tiến dùng mã tấu gõ vào đầu Thành gây thương tích, rồi tất cả chạy về xưởng cơ khí Song Hiệp (số 8/2 ấp Tân Lập, xã Đông Hòa, Dĩ An). Số hung khí cả bọn mang đi giấu tại bãi cỏ cạnh nhà chị Cao Thị Huệ (ấp Hiệp Thắng, xã Bình Thắng, Dĩ An), đến ngày 16/8/2007 chị Huệ phát hiện báo cho công an thu giữ.
Mẹ của bị cáo Dư Tiến khóc ngất khi nghe tin VKS đề nghị mức án tử hình, trước đó tòa sơ thẩm tuyên án chung thân - Ảnh: H.C 

Lần sơ thẩm đầu tiên diễn ra vào tháng 11/2009 TAND TPHCM tuyên án chung thân đối với Lê Hoành Dư Tiến, tuy nhiên sau đó bản án đã bị VKSND TPHCM kháng nghị cho rằng mức án quá nhẹ không đủ tính răn đe, ngăn ngừa, đúng với bản chất vụ việc nên đề nghị trả hồ sơ. T
òa phúc thẩm TAND Tối cao TP.HCM đã tuyên hủy án, giao vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra, xét xử lại.


Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn